Bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc của các tỉnh tại Nhật Bản

Đăng ngày 05/09/2020 bởi iSenpai
“Bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc của các tỉnh” được xuất bản 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2012 do Viện Nghiên cứu Nhật Bản biên tập với mục đích giúp người dân Nhật Bản có động lực để nghĩ về sự hạnh phúc của con người tại mỗi địa phương.
Năm 2020, cuốn sách được xuất bản lần thứ 5 và bắt đầu được bán ra từ ngày 4 tháng 9.

Bảng xếp hạng đánh giá mức độ hạnh phúc của các tỉnh dựa trên 75 tiêu chí, trong đó có 50 tiêu chí thuộc 5 lĩnh vực là “sức khoẻ”, “văn hoá”, “công việc”, “đời sống”, “giáo dục”. Đứng đầu bảng xếp hạng là tỉnh Fukui, đây là lần thứ 4 liên tiếp tỉnh Fukui giữ vị trí cao nhất kể từ năm 2014. Được biết từ năm 2012, lĩnh vực “công việc”, “giáo dục” của tỉnh đều giành vị trí số 1, đặc biệt là “giáo dục” của tỉnh được chấm điểm vượt xa các tỉnh khác.


Xếp ngay sau tỉnh Fukui chính là tỉnh Toyama, từ năm 2012, lĩnh vực “đời sống” của tỉnh Toyama luôn ở vị trí dẫn đầu. Tại bảng xếp hạng năm 2018, tỉnh giữ vị trí số 5. Bên cạnh đó, một tỉnh thuộc Honshu khác nữa là tỉnh Ishikawa cũng giữ vị trí thứ 4 trong xếp hạng lần này. Điểm chung của 3 tỉnh này là lĩnh vực “công việc”, “đời sống”, “giáo dục” đều được đánh giá rất cao, đặc biệt là lĩnh vực “giáo dục”, 3 tỉnh nắm trọn 3 vị trí cao nhất của bảng xếp hạng.
Tokyo sau 4 lần liên tiếp giữ vị trí á quân thì năm nay đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên về “các tiêu chí cơ bản” và lĩnh vực “văn hoá”, Tokyo đều thể hiện sự vượt trội so với các địa phương khác.
Ngoài ra, có thể kể đến sự thay đổi trong xếp hạng của 7 tỉnh tại khu vực lân cận thủ đô so với năm 2012, trong khi các tỉnh Ibaraki ( 24 → 15), tỉnh Saitama (21 → 8), tỉnh Yamanashi (13 → 7), có sự tăng thứ hạng thì các tỉnh Tochigi (17 →25), tỉnh Gunma (vị trí thứ 18 → 22), tỉnh Kanagawa ( 7 → 23), tỉnh Chiba (11 → 27) lại cho thấy sự thụt lùi tại bảng xếp hạng.
Mặt khác, bảng xếp hạng năm nay cũng chứng kiến sự tăng hạng mạnh mẽ từ một số tỉnh. So với năm 2012, tỉnh Yamagata (31 → 9), tỉnh Niigata (33 → 19), tỉnh Saga (thứ 29 → 17). Tuy các yếu tố tăng khác nhau nhưng điểm chung là “các tiêu chí cơ bản” và “đời sống” tương đối ổn định.

5 tỉnh phía cuối vẫn như lần trước, nhưng có một số thay đổi. Tỉnh Okinawa mỗi kì xuất bản lại tăng một bậc, từ vị trí thứ 47 trong ấn bản năm 2012 lên vị trí thứ 44 trong lần này. Điều này có thể thấy là do sự tiến bộ của việc giao lưu giữa các nền văn hóa khiến lĩnh vực “văn hóa” của tỉnh được nâng cao.

Tham khảo:
https://toyokeizai.net/articles/amp/372861?display=b&amp_event=read-body
https://news.livedoor.com/article/detail/18840568/

Trả lời