Bảo hiểm cho tử vong vì tiêm vaccine Covid ở Nhật là 44,2 triệu yên

Đăng ngày 19/02/2021 bởi iSenpai

Nếu một người bị tử vong vì phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine Covid ở Nhật thì chính phủ sẽ bồi thường 44,2 triệu yên theo như Asahi Shinbun dẫn lời bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Norihisa Tamura về khoản cứu trợ tổn hại sức khỏe trong chương trình tiêm chủng quốc gia.

Câu trả lời này được đưa ra khi ông Tamura được chất vấn bởi nghị sĩ Yoshinori Suematsu thuộc Đảng Dân chủ Lập hiến tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật. 44,2 triệu yên sẽ được chính phủ thanh toán cho gia quyến của người bất hạnh bị tử vong bởi bất kỳ nguyên nhân gì liên quan tới chương tình tiêm chủng. Ngoài ra sẽ có thêm một khoản hỗ trợ 20,9 vạn yên chi phí tang lễ.

Trong trường hợp người tiêm vaccine bị ảnh hưởng và trở thanh người khuyết tật cấp một cần được chăm sóc liên tục thì sẽ có một khoản trợ cập hơn 5 triệu yên hàng năm. Trong trường hợp không cần nhập viện thì chi phí hỗ trợ sẽ là 84,43 vạn yên mỗi năm.

Ngoài ra Nhật Bản cũng sẽ xem xét việc kiểm chứng danh tính trong danh sách tiêm chủng để đề phòng các trường hợp mua bán phiếu tiêm chủng với mục đích trục lợi.

Theo Yahoo News, Asahi Shinbun

Trả lời