Các địa điểm cắm trại quanh Tokyo (phần 1)

Đăng ngày 10/05/2022 bởi iSenpai

Trong ấn tượng của nhiều người, Tokyo là một thành phố ồn ào, náo nhiệt với những tòa tháp cao chọc trời, nhưng nếu tìm kiếm bạn sẽ nhận ra nơi này cũng là một địa điểm lý tưởng để tận hưởng, thưởng ngoạn và dựng lều, cắm trại. Dù bạn đang tìm kiếm một số hoạt động cắm trại mới lạ ở thành phố lớn, một chuyến đi xa sang trọng hay một nơi nghỉ dưỡng tự nhiên thì Tokyo đều có tất cả. Và dưới đây là danh sách các địa điểm cắm trại tuyệt vời ở Tokyo để bạn có thể tìm thấy cho mình một địa điểm phù hợp nhất.

  1. Khu cắm trại tại Công viên Wakasu

Wakasu nằm tại nơi có tầm nhìn hướng ra vịnh Tokyo cùng một không gian thoáng đãng, rộng rãi thích hợp để dạo chơi, dựng trại hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Công viên này là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai thích ngắm nhìn thành phố hòa quyện giữa khung cảnh thiên nhiên tràn đầy sức sống. Từ công viên, bạn có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố và Cầu Cổng Tokyo. 

Wakasu là một điểm đến yêu thích của các gia đình và trường học vì thuận tiện đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng. Nơi này cũng được xây dựng đầy đủ phòng tắm tiện nghi, khu vực vòi nước (để rửa bát đĩa, rau củ hay các vật dụng bạn mang theo trong chuyến đi) và khu bếp lò lớn dành cho những bữa tiệc BBQ.

Giá: 600 yên/người (đến 10h sáng hôm sau)
Địa chỉ : 3 Chome-2 Wakasu, Koto City, Tokyo 136-0083
Thời gian hoạt động: Quanh năm, trừ thứ Ba và các ngày lễ cuối năm
Trang web : https://www.tptc.co.jp/park/03_09/camp#mainbody

  1. Khu cắm trại công viên Heiwajima

Nằm ngay phía nam của Shinagawa ở ngoại ô Ota, Khu cắm trại công viên Heiwajima là một công viên kết hợp với khu cắm trại, đem lại cho du khách trải nghiệm tận hưởng vẻ tươi mát của thiên nhiên ngay giữa Tokyo nhộn nhịp. 

Địa điểm này cũng nằm ngay gần Công viên Bờ biển Trung tâm Oifuto, một địa điểm quen thuộc cho những buổi họp mặt gia đình và cũng là nơi tuyệt vời để tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Du khách có thể chọn một trong ba khu vực theo chủ đề của công viên (suối, núi và đồng cỏ) để dựng trại và tận hưởng một khía cạnh khác của cuộc sống nội thành Tokyo.

Giá: Cư dân phường Ota: 2.200; cư dân ngoại thành: 2.600 yên
Địa chỉ: 4 Chome-2-2 Heiwajima, Thành phố Ota, Tokyo 143-0006
Thời gian hoạt động: Quanh năm, ngoại trừ từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1
Trang web: http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/sports/camp/heiwajima_camp.html 

  1. Công viên bờ biển Jonanjima

Một địa điểm cắm trại khác cũng nằm gần Công viên Heiwajima và không quá xa Công viên Wakasu. Tại đây, bạn có thể vừa cắm trại vừa ngắm biển cùng vẻ đẹp lãng mạn của thành phố khi mặt trời lặn và ánh đèn bắt đầu lấp lánh khắp nơi. 

Công viên không quá lớn (bạn có thể đi bộ toàn bộ trong vòng khoảng 40 phút), nhưng cách nơi này được xây dựng – hướng ra biển – mang đến cho không gian xung quanh cảm giác rộng mở và thoáng đãng. Nơi đây có đầy đủ nhà vệ sinh, cơ sở vật chất BBQ và một quảng trường dành cho dân trượt ván. Và nếu bạn là một người thích máy bay, đây có thể xem là vị trí đắc địa để ngắm nhìn những chiếc máy bay đến và đi từ Sân bay Haneda.

Lưu ý: Không được phép mang vật nuôi vào khu cắm trại này.

Giá: 300 yên cho ngày và 600 yên cho đêm đầu tiên. Cộng thêm 300 yên từ đêm thứ hai trở đi.
Địa chỉ: 4-2-2 Jonanjima, Ota-ku, Tokyo
Thời gian hoạt động: Quanh năm, trừ thứ Tư
Trang web: https://seaside-park.jp/park_jonan/

  1. Khu cắm trại Hikawa

Khu cắm trại Hikawa, nằm trên sông Tama, về lý thuyết nơi này vẫn nằm ở Tokyo nhưng cũng rất sát ngay biên giới với Saitama. Trong tất cả các địa điểm trong danh sách này, đây sẽ phải là địa điểm gồ ghề nhất và giống cắm trại nhất.

Okutama, khu vực tọa lạc của địa điểm này, là một nơi nghỉ dưỡng mùa hè đẹp như tranh vẽ, ngay bên sông và được bao quanh bởi những ngọn núi. Về cơ sở vật chất, khu cắm trại này hoàn hảo cho những người mới bắt đầu hoặc thỉnh thoảng cắm trại vì bạn sẽ tìm thấy các cửa hàng tiện lợi, khu nướng thịt ngoài trời và cửa hàng cho thuê vật dụng gần đó, nơi bạn có thể mua bất kỳ món đồ cần thiết nào mà mình muốn. Ngoài ra, Hikawa cũng có dịch vụ cho thuê nhà gỗ. 

Giá: 1.000 yên/người cho cắm trại trong ngày, 1.500 yên/người cắm trại qua đêm.
Một ngôi nhà gỗ cơ bản chỉ có dành cho hai người có giá 5.000 yên, một căn nhà có thể chứa tối đa năm người, bao gồm một nhà vệ sinh, tủ lạnh, bếp, nệm, chăn có chi phí từ 37.500 – 40.000 yên.
Địa chỉ: 702 Hikawa, Okutama, Quận Nishitama, Tokyo
Thời gian hoạt động: Mở cửa quanh năm, đóng cửa từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1
Trang web: http://www.okutamas.co.jp/hikawa/ 

 

Trả lời