Các địa điểm có chiếu sáng mùa lá đỏ ở Kyoto

Đăng ngày 06/10/2014 bởi ikemen96

Ở một số địa điểm ngắm lá đỏ đẹp ở Kyoto, vào ban đêm có đèn chiếu sáng làm tôn lên vẻ rực rỡ của khung cảnh. iSenpai sẽ giới thiệu một số địa điểm đáng chú ý cho các bạn:

1. Takao
Thời gian chiếu đèn: 8/11~24/11 (vào cửa từ 17:00 đến 19:00, ở lại được đến 20:00)
Miễn phí tiền vào.

Cách đi tới Takao: bắt bus số 8 từ Shijo Karasuma (gần ga Hankyu Karasuma) đi về hướng Takao giá 520 yên và hết 45 phút, 30 phút một chuyến. Từ ga Kyoto thì đi JR bus đến Takao và xuống tại Yamashiro-Takao hết 50 phút và 520 yên, 20~30 phút một chuyến.
2. Kyomizu-dera
Thời gian: 14/11~7/12 (18:30 đến 21:30)
Giá vào cửa: 400 yên.

Kyomizu-dera

Kyomizu-dera

Cách đi tới Kyomizu-dera: Từ ga Kyoto đi bus số 100 hoặc 206 (hết 230 yên và 15~20 phút) xuống ở bến Gozo-zaka hoặc Kyomizu-michi. Đi bộ từ ga Kawaramachi (Hankyu) hoặc Gion-shijo (Keihan) khoàng 30 phút. Đi bộ từ ga Kyomizu-gozo (Keihan) khoảng 20 phút.
3. Eikando
Thời gian: 8/11~4/12 (17:30 đến 21:30)
Giá vào cửa: 600 yên.

Ao Hojo trong Eikando

Ao Hojo trong Eikando

Cách đi tới Eikando: Đi bộ 15-20 phút từ ga Keage (tàu điện ngầm) hoặc đi bus số 5 từ ga Kyoto xuống tại Nanzenji-Eikando-michi (35 phút, 230 yên)
4. Kodai-ji
Thời gian: 24/10~14/12 (~21:30)
Giá vào cửa: 600 yên.

Kodai-ji

Kodai-ji

Cách đi tới Kodai-ji:  Từ ga Kyoto đi bus số 100 hoặc 206 (hết 230 yên và 15~20 phút) xuống ở Higashi-yasui. Đi bộ từ ga Kawaramachi (Hankyu) hoặc Gion-shijo (Keihan) khoàng 25 phút. Rất gần Kyomizu-dera.
5. Nanzen-ji
Thời gian: 15/11~30/11 (17:30~21:00)
Giá vào cửa: 500 yên.

Tenjuan trong Nanzen-ji

Tenjuan trong Nanzen-ji

Cách đi tới Nanzen-ji: Đi bộ 15-20 phút từ ga Keage (tàu điện ngầm) hoặc đi bus số 5 từ ga Kyoto xuống tại Nanzenji-Eikando-michi (35 phút, 230 yên). Rất gần Eikando.
6. Kitano Tenmangu
Thời gian: 15/11~7/12 (~20:00)
Giá vào cửa: 600 yên.

Kitano Tanmangu

Kitano Tenmangu

Cách đi tới Kitano Tenmangu: đi bus số 50 hoặc 101 từ ga Kyoto xuống tại Kitano Tenmangu (30 phút, 230 yên). Các xe 203(đi qua Ginkaku-ji, đại học Kyoto, Shimogamo-jinja, vườn ngự uyển) và 102 cũng qua điểm này.
7. Chion-in
Thời gian: 1/11~30/11 (17:30~21:00)
Giá vào cửa: 800 yên. (có một số đoạn không mất tiền vào xem)

Chion-in

Chion-in

Cách đi tới Chion-in: Từ ga Kyoto đi bus số 100 hoặc 206 (hết 230 yên và 15~20 phút) xuống ở Gion. Đi bộ từ ga Kawaramachi (Hankyu) hoặc Gion-shijo (Keihan) khoàng 15 phút. Khá gần Kyomizu-dera và Kodai-ji.
8. Shoren-in
Thời gian: 25/11~8/12 (18:00~21:30)
Giá vào cửa: 800 yên.

Shoren-in

Shoren-in

Cách đi tới Shoren-in: Từ ga Kyoto đi bus số 100 hoặc 5(hết 230 yên và 30 phút) xuống ở Jingu-michi. Đi bộ từ ga Higashiyama (tàu điện ngầm) khoảng 5 phút.

Chúc các bạn có một mùa ngắm lá đỏ mỹ mãn.
H.M (đại học Kyoto)

One thought on “Các địa điểm có chiếu sáng mùa lá đỏ ở Kyoto

Trả lời