Chiến dịch Go To Eat dự kiến sẽ bắt đầu được triển khai sớm nhất trong tháng 9

Đăng ngày 09/09/2020 bởi iSenpai

Chính phủ Nhật Bản gần đây cho biết chiến dịch Go To Eat-chiến dịch kích cầu trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ăn uống sẽ lần lượt được triển khai tại các địa phương, bắt đầu sớm nhất từ tháng 9 này. Song do dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở Nhật Bản, các cơ sở kinh doanh thực phẩm vẫn phải đảm bảo một số yêu cầu nhất định.

“Chiến dịch sẽ được triển khai theo từng giai đoạn bắt đầu từ giữa hoặc cuối tháng 9”. Bộ trưởng Bộ tái thiết Kinh tế Nishimura nói. Trong chiến dịch Go To Eat, các khách hàng sẽ được phát phiếu ăn kèm theo ưu đãi tăng thêm 25% suất ăn với mỗi suất ăn 1 man, sử dụng tại các nhà hàng đăng ký tham gia chiến dịch. Như vậy, với mỗi phiếu ăn ưu đãi, khách hàng có thể mua suất ăn 12,500 yên chỉ với 1 man, giới hạn mỗi lần mua là 2 man ( tương đương 2 suất ăn 12,500 yên/ người/lần mua)

Ngoài ra, khi đặt chỗ tại nhà hàng trước qua trang web trực tuyến, khách hàng còn được tích điểm thưởng. Cụ thể, nếu khách hàng đặt bàn ăn trưa sẽ được tích 500 điểm, bàn ăn tối (từ 15 giờ trở đi) sẽ được tích 1000 điểm/ người/ lần, thưởng tối đa 10,000 điểm (tương đương 10 người) dựa theo số lượng người/ lần đặt chỗ. Điểm thưởng sẽ được quy đổi thành các ưu đãi trong những lần tới khi thực khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của nhà hàng.

Theo tiểu ban Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc phân phát phiếu ăn ưu đãi chỉ nên giới hạn ở những khu vực thuộc giai đoạn 1 và 2 là những nơi có nguy cơ thấp, phân loại khu vực dựa theo các dữ liệu bao gồm số ca mắc mới/100,000 dân, tỷ lệ lấp đầy giường bệnh tại các bệnh viện,… Và nếu tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn sau khi chiến dịch hoạt động, các biện pháp bao gồm hoãn việc triển khai cũng cần được xem xét đến.

#iSenpaiNews
Tham khảo:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/05/national/japan-go-to-eat-campaign-2/
https://news.yahoo.co.jp/articles/efcda99b6f4fca427aa29c0648dd456f56c9097a?page=1

Trả lời