Chương trình trao đổi học sinh, sinh viên tài trợ bởi chính phủ Nhật JENESYS

Đăng ngày 29/10/2020 bởi iSenpai
Chương trình JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) là chương trình trao đổi học sinh, sinh viên được tài trợ bởi chính phủ Nhật Bản. Hàng năm, chính phủ Nhật sẽ mời hơn 2000 bạn học sinh nước ngoài (trong đó có Việt Nam) sang Nhật để tham quan và học tập trong khoảng 10 ngày.

1.
Đối tượng: học sinh cấp 3, sinh viên đại học, cao học, giáo viên v.v..
2. Nội dung:
+ Tham gia buổi học/giới thiệu về lịch sử, kinh tế, xã hội Nhật Bản
+ Tham quan bảo tàng, cơ sở hành chính v.v.., tiếp xúc với người dân địa phương
+ Trải nghiệm homestay, các hoạt động văn hóa địa phương
+ Tham gia buổi tổng kết về chương trình.
3. Chi phí:
+ Phía Nhật Bản đài thọ: vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm, đi lại, ăn, ở tại chỗ trong thời gian diễn ra hoạt động.
+ Phía Việt Nam tự chi trả: chi phí di chuyển từ địa phương ra Hà Nội, ăn, ở trong thời gian tập huấn ở Hà Nội, tiền tiêu vặt, làm hộ chiếu, quà tặng chung của đoàn v.v..
4. Cách thức tuyển chọn:
+ Với học sinh cấp 3: các suất đi được chia về các trường, trường sẽ cử học sinh và giáo viên đi (thường là những bạn có thành tích xuất sắc, tham gia hoạt động Đoàn thanh niên hoặc có giải quốc gia v.v..).
+ Với sinh viên đại học, cao học: việc tuyển thí sinh do Trung tâm phát triển hợp tác quốc tế thanh niên (CYDECO), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông tin sẽ được cập nhật trên facebook của trung tâm.
5. Lưu ý: Những bạn đã từng tham gia chương trình không thể ứng tuyển tiếp.

Trả lời