Chương trình tuyển sinh học sinh trực tiếp từ Việt Nam của đại học Osaka (CHEGA)

Đăng ngày 11/07/2020 bởi iSenpai

Hôm nay, mình xin chia sẻ giới thiệu về chương trình tuyển sinh trực tiếp từ Việt Nam của đại học Osaka, một trong các trường quốc lập xịn nhất Nhật Bản. Các bạn học sinh không cần thi EJU, chỉ yêu cầu bằng N1, N2 và bằng tiếng Anh để nộp hồ sơ. Các bạn cũng sẽ thi bài thi của đại học Osaka ở Việt Nam, không cần phải sang Nhật. Nếu được nhận, bạn sẽ trải qua nửa năm học tiếng tại trung tâm tiếng Nhật của đại học Osaka, rồi nhập học chính thức vào tháng 4 năm sau.
Thông tin chi tiết được một bạn sinh viên của chương trình này chia sẻ phía dưới nhé!

——————
Bạn đã có trình độ năng lực tiếng Nhật nhất định? Bạn muốn đi du học Nhật Bản ngay sau khi học cấp 3? Bạn muốn được học ở một trong những ngôi trường đại học quốc lập danh giá nhất Nhật Bản? Bạn muốn apply mà không phải thi EJU, cũng không cần phải bay sang Nhật?
Nếu câu trả lời là có, vậy bạn nhất định không thể bỏ qua kỳ thi tuyển sinh CHEGA của Trường đại học quốc lập Osaka, 1 trong 8 trường đại học Hoàng gia danh giá nhất Nhật Bản và xếp hạng 71 trên thế giới!

CHEGA là gì?

CHEGA là viết tắt của Center for the Study of Higher Education and Global Admissions, hay 海外在住私費外国人留学生特別入試, , tức là Chế độ tuyển sinh đặc biệt dành cho du học sinh tư phí đang cư trú tại nước ngoài.

 Đối tượng tuyển sinh:

Các du học sinh có quốc tịch ngoài quốc tịch Nhật Bản, đang sinh sống và học tập tại nước ngoài (ngoài Nhật Bản), đã có bằng hoặc trình độ tương đương JLPT N2 hoặc N1.

Ngành học rất phong phú và đa dạng: 文学部 人間科学 外国語学部 経済学部 法学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 基礎工学部

Apply cần những hồ sơ gì?

(Các loại bằng cấp, passport dưới đây đều phải còn hiệu lực)
1. Bằng tốt nghiệp hoặc bằng dự kiến tốt nghiệp, bảng điểm,…
2. Bằng năng lực tiếng Nhật JLPT (nếu chưa có, có thể thay bằng Chứng nhận năng lực tiếng Nhật có sẵn mẫu của trường)
3. Bằng tiếng Anh (trường hợp không có bằng tiếng Anh có thể liên lạc với văn phòng trường Osaka để được tư vấn)
4. Lý do ứng tuyển (800 chữ)
5. Thư giới thiệu
6. Phí apply: 17000¥thanh toán bằng credit card
7. Photo passsport

Quy trình nộp đơn:

Thời hạn nộp hồ sơ: Khoảng tháng 1/10 – 25/10.
Khoảng từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 2 năm sau có thể sẽ có phỏng vấn và kiểm tra học lực cơ bản.
Kết quả sẽ có vào khoảng cuối tháng 3.

Sau khi thi đỗ CHEGA, bạn sẽ có nửa năm từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau đó để học tại trung tâm CJLC (Center for Japanese Language and Culture) ngay trong khuôn viên đại học Osaka, để được bổ trợ thêm về tiếng Nhật cũng như các kiến thức cần thiết (như toán, kinh tế, chính trị,…) để chuẩn bị cho đại học. Và tháng 4 bạn sẽ chính thức trở thành sinh viên năm nhất, học hoàn toàn cùng môi trường như các bạn Nhật Bản khác.

CHEGA có gì đặc biệt?

Điểm đặc biệt của chương trình này, thứ nhất chính là bạn có thể apply khi bạn có thể đảm bảo sẽ tốt nghiệp lớp 12 trước thời điểm sang Nhật, nói cách khác bạn có thể apply ngay khi còn đang học lớp 12. Lớp 12 ở Việt Nam sẽ tốt nghiệp khoảng tháng 6, như vậy tháng 9 cùng năm bạn có thể lập tức khăn gói sang Nhật, và học đại học vào tháng 4 năm sau. Vì kỳ nhập học của Nhật thường là tháng 4, chậm hơn Việt Nam nửa năm, nên dù bạn có mất nửa năm học trường tiếng thì bạn cũng không hề bị chậm hơn so với sinh viên Nhật Bản.

Điểm đặc biệt thứ hai, đó là bạn không cần EJU. Và tuy điều kiện tối thiểu để apply là JLPT N2, nhưng nếu tại thời điểm nộp hồ sơ bạn chưa có bằng, bạn vẫn có thể apply bằng việc nhờ một giáo viên tiếng Nhật có thẩm quyền trong môi trường bạn học chứng minh rằng trình độ tiếng Nhật của bạn đủ để theo học, năng lực tiếng Nhật của bạn tương đương N2 trở lên.

Và điều quan trọng nhất, đó là học bổng. CHEGA có 2 loại học bổng đó là học bổng miễn giảm 100% học phí và/hoặc học bổng 8 man / tháng, được quyết định bằng kết quả sau 6 tháng học tiếng. Nhưng dù bạn không nhận được 2 học bổng trên, bạn vẫn có thể apply học bổng miễn giảm học phí của nhà trường, thường các du học sinh tư phí sẽ được giảm 50%, tức học phí chỉ còn khoảng 27 man (tầm 60 triệu / năm), quá rẻ cho một môi trường học tập chất lượng phải không nào! Chưa kể sau khi học đại học, sẽ có JASSO cũng như vô vàn các học bổng tư nhân khác sẵn sàng cấp tiền cho bạn, việc của bạn chỉ là học hành chăm chỉ, giữ bảng điểm đẹp và đợi trường tiến cử thôi!

Và cuối cùng, trong năm đầu tiên sang Nhật bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống ở ký túc xá của trường với giá rẻ bèo lại rất đông vui và nhộn nhịp vì lúc nào cũng có nhiều các du học sinh từ trao đổi, học tiếng MEXT,… xung quanh 

Còn đợi gì nữa mà chưa sẵn sàng để mở ra cánh cửa thế giới mới nào!

Một lưu ý nho nhỏ: Từ năm 2021, CHEGA sẽ ngưng tuyển các thí sinh theo 理学部. Các du học sinh muốn học ngành này sẽ đăng ký theo chế độ 大阪大学国際科学特別入試.

Để rõ hơn về các điều kiện cũng như yêu cầu hồ sơ, hãy tìm hiểu trực tiếp tại website của nhà trường: https://chega.osaka-u.ac.jp/examination/

Theo Tobira – Mở ra cánh cửa đại học Nhật Bản

Trả lời