Vào ngày 11/10/2015 vừa qua, Cuộc thi Hùng biện Tiếng Việt & tiếng Nhật 2015 – cuộc thi hùng biện đầu tiên ở Nhật cho cả hai bộ môn tiếng Việt và tiếng Nhật – đã diễn ra thành công tốt đẹp tại campus Toyonaka, trường ĐH Osaka. Với sự tham gia của 16 thí sinh có bài viết xuất sắc nhất được chọn ra từ 30 bài ở vòng thi viết, cuộc thi đã thu hút gần 100 khán thính giả tham dự.
Trong số các khách mời đặc biệt có Phó Tổng lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Osaka ông Nguyễn Sáu, Hội trưởng hội Rotary Osaka Naniwa ông Fujimoto Takizo, Phó giáo sư Khoa sau đại học nghiên cứu ngôn ngữ & văn hóa – thầy Shimizu Masaaki, Trưởng trung tâm giao lưu giáo dục quốc tế ĐH Osaka – giáo sư Arikawa Tomoko trong vai trò ban giám khảo, và đại diện hội Rotary Osaka Naniwa, đại diện Tổng LSQ Việt Nam tại Osaka, đại diện báo news-liner.jp, hội Giao lưu Quốc tế PSH… và các khách quý khác. Đặc biệt tại chương trình, các quan khách và khán thính giả đã được thưởng thức các tiết mục múa truyền thống Nhật Bản của nghệ sĩ múa Asuka Kobai cùng học trò, cô Ota Rie
Tám thí sinh người Việt đang là học sinh và sinh viên cùng tranh tài bộ môn Tiếng Nhật. Tám thí sinh người Nhật chia làm hai nhóm cùng trình bày nội dung phần thi hùng biện ở bộ môn tiếng Việt dành cho người chuyên và không chuyên. Mỗi một bộ môn thi sẽ chọn ra ba giải Nhất, Nhì và Ba.
Chủ đề của cuộc thi là chữ “輪” có nghĩa là cái vòng tròn, từ hình ảnh đó thí sinh phải trình bày bài nói về quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Từ chủ đề có phần trừu tượng này, nhiều thí sinh đã có những bài hùng biện đầy thú vị và sâu sắc. Ví dụ như bài thi của thí sinh 83 tuổi Tanaka Tesujiro, ông nói về chiếc bánh xe Honda và những ảnh hưởng của thương hiệu Nhật Bản này đối với kinh tế và xã hội Việt Nam. Hay thí sinh trẻ tuổi Sakurai Yuta thì lại thuyết trình về vòng tròn hòa bình và sự thấu hiểu để cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn giữa các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản.
Trong phần thi tiếng Nhật, các du học sinh Việt Nam cũng trình bày nhiều ý kiến thú vị xung quanh chủ đề này trên nhiều lĩnh vực văn hóa, kinh tế hay cuộc sống. Đó có thể là vòng tròn Olympic mà năm 2020 nước Nhật sẽ tổ chức. Đó cũng là vòng tròn hữu nghĩ hòa bình và ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Thí sinh Hoàng Tấn Đạt còn sử dụng một hình ảnh đặc sắc đó là chiếc vòng kết bằng cây lúa để nói về những tương đồng và khác biệt trong văn hóa hai nước. Thì sinh Hồ An thì thể hiện ước mơ trở thành vòng tròn kết nối, hoạt động tích cực trong lĩnh vực thương mại Nhật Việt.
Ngài Nguyễn Sáu, Phó tổng lãnh sự, lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka đã chân thành chia sẻ sau chương trình: “Sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt – Nhật trong thời gian qua với sự gia tăng nhanh, nhiều của số lưu học sinh Việt Nam sang Nhật Bản, đồng thời số người Nhật yêu thích, quan tâm, học tiếng Việt cũng tăng dần, đấy là quan hệ hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Tương lai ngày càng tươi sáng trong quan hệ hợp tác Việt – Nhật với sự giao lưu, gắn kết giữa những người trẻ tuổi ưu tú hai dân tộc – là tương lai của hai đất nước”. Ngay trong lần đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi đã được đại diện nhà tài trợ, ngài Fujimoto Takizo – Chủ tịch hội doanh nhân Rotary Osaka Naniwa ghi nhận như “một cơ hội để con người thấu hiểu, học hỏi lẫn nhau và còn là bước khởi đầu để tiếp tục mở rộng vòng tròn kết nối giữa hai đất nước bằng những hoạt động, chương trình, sự kiện sẽ tổ chức về sau”. Và cũng đúng như lời của nhà tư tưởng nổi tiếng Nhật Bản Yoshida Shouin được trích dẫn trong một bài thi: “Thành tâm hợp tác, ắt sẽ có được kết quả tốt đẹp.”

Các thí sinh bộ môn tiếng Việt chụp ảnh lưu niệm cùng ngài Nguyễn Sáu, Phó Tổng lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Osaka, đại diện nhà tài trợ của cuộc thi đến từ hội Rotary Osaka Naniwa và ban giám khảo.
Kết quả cuối cùng của cuộc thi như sau:
Bộ môn tiếng Nhật:
Giải nhất: thí sinh Hồ An
Giải nhì: thí sinh Hoàng Tấn Đạt
Giải ba: thí sinh Nguyễn Thị Thảo Vân
Bộ môn tiếng Việt cho người chuyên ngành
Giải nhất: thí sinh Matsui Tomoki
Giải nhì: Thí sinh Sakurai Yuta
Giải ba: Thí sinh Yamakawa Yuto
Bộ môn tiếng Việt cho người phi chuyên ngành:
Giải nhất: Thí sinh Ito Hiromi
Giải nhì: Thí sinh Yoshimura Kyoko
Giải ba: Thí sinh Tanaka Tetsujiro
Các thành viên ban giám khảo và ban tổ chức đã lên trao bằng khen, cúp lưu niệm và quà lưu niệm với tổng trị giá giải thưởng 200 000 yên cho các thí sinh.
Cuộc thi được tổ chức bởi Hội Rotary Osaka Naniwa và Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Osaka (VYSA Osaka), được bảo trợ bởi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Trung tâm giao lưu giáo dục quốc tế và Khoa ngoại ngữ, Khoa sau đại học nghiên cứu ngôn ngữ& văn hóa trường Đại học Osaka, bảo trợ truyền thông: trang web iSenpai.jp .
Tổng hợp bài và ảnh: iSenpai, Vysa Osaka