Đảng cầm quyền Nhật đề xuất phương án nghỉ 3 ngày mỗi tuần

Đăng ngày 08/04/2021 bởi iSenpai

Các nhà lập pháp thuộc Đảng dân chủ tự do cầm quyền mới đấy đã đưa ra đề xuất phương án nghỉ mỗi tuần 3 ngày theo lựa chọn dành cho người lao động ở Nhật. Về phương án nghỉ mỗi tuần 3 ngày theo lựa chọn do Đảng dân chủ tự do đề xướng, Chánh văn phòng Nội các Kato nói rằng nếu đảng này nhất trí thông qua được trong tháng Tư, kế hoạch sẽ được xem xét trên phạm vi chính phủ.

Ông đưa ra lập luận, những công việc ít được nghỉ ngơi như nuôi dạy con cái, chăm sóc người thân bệnh tật đau ốm,… cần phải được quan tâm hơn dựa trên quan điểm cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Từ ý tưởng đó, Ông nói cần áp dụng chế độ nghỉ 1 tuần 3 ngày vào cả những công việc kể trên.

Về phía Đảng Dân chủ Tự do, họ khuyến khích những người quan tâm đến phương án trên, có thể đến thảo luận tại bất kì đâu trên tổng số hơn 100 triệu văn phòng của đảng này trên toàn quốc. Sau cùng, ông Kato kết luận, “Tôi mong rằng trong tháng 4, Đảng Dân chủ Tự do sẽ hoàn tất các cuộc họp nội bộ. Dựa trên những kết luận do đảng này đưa ra, chính phủ sẽ tiếp tục suy nghĩ về tương lai, và ý nghĩa của phương án này”.

Về phía dư luận Nhật, có nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất này khi có nhiều người đồng ý với việc cân bằng cuộc sống và giải quyết các vấn đề xã hội qua việc tăng số ngày nghỉ trong khi nhiều người hoài nghi về năng suất lao động và sự phát triển kinh tế sẽ bị ảnh hưởng khi người lao động nghỉ quá nhiều.

Theo FNN, ANN News

Trả lời