Đón chào năm 2019 vói sự kiện mừng Tết âm lịch ở Yokohama!

Đăng ngày 02/02/2019 bởi iSenpai

Yokohama là một nơi khá hay ho để đi du lịch với vịnh Yokohama, một công viên chủ đề thú vị, nhiều địa điểm du lịch hay ho, và cả khu phố Tàu nổi tiếng nhất nước. Phố Tàu ở Yokohama có một lịch sử lâu đời, và là một nơi tuyệt vời với những món ăn vặt lạ miệng cũng như một công viên và một ngôi chùa Trung Quốc. Bạn có thể trải nghiệm cái Tết Âm lịch trong vòng 15 ngày ở khu phố Tàu. Ở đây bạn có thể xem múa lân và múa rồng, tiếng pháo nổ và những bài hát vui vẻ. Có một màn đếm ngược đến Tết Âm lịch ở ngôi chùa thờ nữ thần biển cả Ma Zhu Miao, cũng như những món ăn hấp dẫn. Sự kiện lớn này diễn ra từ 5/2 đến 19/2 năm 2019 và hoàn toàn miễn phí.

Múa lân phố Trung Hoa


jp.fotolia.com/

Múa lân là một một hoạt động truyền thống kéo dài hàng thế kỉ. Đó là khi những nghệ nhân biểu diễn bên trong bộ trang phục sư tử đầy mạnh mẽ và uyển chuyển. Điệu múa này được biểu diễn ở rất nhiều sự kiện nhưng Tết Âm lịch là sự kiện lớn nhất.
Múa lân được cho là có nguồn gốc từ Kungfu, và hình ảnh con lân lấy những bó rau treo trên đường ăn rồi phun ra được cho rằng sẽ mang đến may mắn cho năm mới sắp đến.
Thời gian: Ngày 5/2 từ 14:30 đến 20:00

Buổi diễu hành

jp.fotolia.com/

Sẽ có một điệu múa rồng rất hoành tráng với nhiều người sẽ điều khiển sinh vật ấn tượng này nhảy múa. Con rồng càng dài càng mang lại nhiều may mắn. Ngoài ra sẽ có một bữa tiệc mừng thọ Ngọc Hoàng thượng đế, một sự kiện cực kì vui vẻ với hàng nghìn người tụ tập lại để chúc mừng một năm tuổi mới của Ngọc Hoàng.
Lễ diễu hành sẽ bắt đầu và kết thúc ở công viên Yamashita và một ngày khác cho buổi tiệc, hãy nhớ ăn thật ngon vì sẽ có rất nhiều món ăn thử của các nhà hàng Trung Hoa cực ngon miệng.
Thời gian: từ 4 giờ chiều ngày 16/2

Lễ hội Đèn lồng

jp.fotolia.com/

Vào ngày cuối cùng của sự kiện Tết Âm lịch (Tết nguyên tiêu) 19/2, sẽ có một chiếc lồng đèn đặc biệt có ghi giấc mơ và nguyện vọng của mọi người trong năm mới. Hãy đến và chứng kiến ánh sáng lộng lẫy của hàng nghìn chiếc đèn treo trên đường phố người Hoa. Sự kiện này diễn ra ở gần Ma Zhu Miao và là sự kiện kết thúc cho dọp Tết âm lịch.

Theo Japan Info
Dịch: Tường

 

Trả lời