Đón năm mới ở Tokyo trong năm Heisei cuối cùng

Đăng ngày 26/12/2018 bởi iSenpai

Năm mới ở Nhật là dịp tụ họp gia đình, đi lễ chùa hoặc đền thờ, ngắm mặt trời mọc và ăn thật nhiều đồ truyền thống. Năm nay là năm cuối cùng của thời kỳ Heisei khi vào giữa năm sau sẽ có một cuộc chuyển giao ngôi báu từ Thiên hoàng đương nhiệm tới Thái tử. Vậy bạn nên làm gì trong dịp năm mới cuối cùng của thời kỳ Heisei đây?

1. Tham gia các buổi tiệc Count Down

Năm nay, các khách sạn, câu lạc bộ và vô số địa điểm khác đang tổ chức những phiên bản đếm ngược đặc biệt của họ trong lễ mừng năm mới cuối cùng của thời đại “Heisei”. Tụ điểm lớn nhất là xung quanh ngã tư Shibuya, giống như trong ngày lễ Halloween, hàng ngàn người sẽ tụ tập để ăn mừng đầu năm 2019 cùng nhau. Nhưng nếu bạn thích các sự kiện trong nhà thì hãy tham khảo khách sạn Shangri-La (“Final Heisei Countdown Party” ), Grand Hyatt Tokyo ( Countdown Party at The Oak Door ) và Havana Nights” Countdown Party.

Còn nếu bạn thích những club gần gũi và sôi nổi hơn thì hãy tham khảo các địa điểm sau: Womb và Sound Museum Vision ở Shibuya hay Liquid Room ở Ebisu, còn mọi địa điểm ở Shinjuku đều rất thú vị.

2.  Đi lễ chùa

Bạn có thể chọn ở nhà ăn uống xem TV, party cùng bạn bè trong ngày cuối năm. Sau đó thì hãy tới một ngôi chùa hoặc một đền thờ để cầu nguyện cho năm mới. Hatsumode (lễ chùa đầu năm), là truyền thống của người Nhật để đón năm mới và mỗi ngôi đền nổi tiếng trong nội thành Tokyo đón tớn cả triệu lượt khách đi lễ đầu năm. Nếu bạn sẵn sàng ngụp lặn trong đám đông thì hãy đến với những đền chùa nổi tiếng nhất nước Nhật là đền Meiji ở Harajuku, chùa Zojoji cạnh Tokyo Tower hay Sensoji ở Asakusa.

Nếu bạn cần một địa điểm xinh đẹp và vắng vẻ hơn để cầu phúc và cầu duyên thì hãy tham khảo danh sách sau nhé:

  • Đền Imado ở Asakusa: Địa điểm cầu duyên nổi tiếng.
  • Tokyo Daijingu ở Iidabashi là đền phụ của đền Ise trứ danh ở Mie và là nơi được đồn thổi có thần lực tình yêu.
  • Kanda Myoujin ở Ochanomizu-Akihabara là đền cầu may mắn trong kinh doanh nhưng cũng là điểm cầu duyên và hạnh phúc gia đình.
  • Izumo Taisha Tokyo Bunshi ở Roppongi là đền phụ của đền Izumo ở Shimane và là đền cầu duyên nổi tiếng nhất ở Nhật.
  • Đền Hakone ở Hakone, Kanagawa là nơi có những quẻ bói đầu năm mới nổi tiếng nhất.
  • Đền Enoshima ở Enoshima, Kanagawa thờ nữ thần ái tình, Benzaiten, là nơi bạn có thể tìm được những quẻ bói tình duyên cho năm mới.

3. Ngắm mặt trời mọc từ Tokyo Tower

 

Bạn có thể đến Tokyo Tower trước 6 giờ sáng, trả 900 yên để có thể ngắm mặt trời mọc đầu năm mới (khoảng 6:50). 2019 người đầu tiên đến đây sẽ được tặng một kỷ niệm chương đặc biệt nữa đó. Tuy phải xếp hàng dài nhưng sẽ là một kỷ niệm bạn không thể nào quên.

Theo Savvy Tokyo

Trả lời