Giải pháp cho hàng trăm nghìn ngôi nhà bỏ hoang ở Tokyo

Đăng ngày 24/11/2019 bởi iSenpai

Theo một cuộc khảo sát tiến hành bởi Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết, có khoảng 82.000 ngôi nhà bị bỏ hoang ở 23 quận và vùng ngoại ô phía Tây thành phố Tokyo. Con số đáng kinh ngạc này dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa trong khoảng 25 năm tới khi mà thế hệ Baby Boomer (thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh) già đi. Bộ ước tính có khoảng 8 triệu ngôi nhà bị bỏ hoang trên khắp cả nước.

Những ngôi nhà cũ kỹ nằm rải rác khắp thành phố và khu vực lân cận gây mất mỹ quan môi trường, hơn nữa, đa phần các ngôi nhà này được làm bằng gỗ và đã lâu đời nên khó có thể chống chịu được với bão lũ và động đất. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền địa phương đã đề ra một số biện pháp như yêu cầu chủ sở hữu đăng ký quyền sở hữu ngôi nhà và giảm chi phí phá dỡ ngôi nhà.

Quận Setagaya cho biết sẽ hỗ trợ tài chính cho các chủ sở hữu khi sử chữa hoặc cải tạo những ngôi nhà bỏ hoang để cho thuê nhà ở. Quận sẽ hỗ trợ số tiền 1 triệu yên cho mỗi phòng khi chủ sở hữu chuyển đổi ngôi nhà thành một khu tập thể giống như căn hộ, và 40.000 yên khi chủ sở hữu cho các gia đình đơn thân thuê nhà cũng như gián tiếp trợ cấp tiền thuê nhà cho người ở.

Quận Ota sẽ tiến hành cải tạo những ngôi nhà bỏ hoang gần ga Yaguchinowatashi thành cơ sở nghiên cứu để tìm ra các giải pháp xử lý những ngôi nhà bỏ hoang và sử dụng chúng vào các hoạt động của người cao tuổi và gia đình có trẻ em trong khu vực.

#iSenpaiNews
Nguồn: https://resources.realestate.co.jp/news/what-to-do-with-tokyos-hundreds-of-thousands-of-abandoned-homes/?fbclid=IwAR2–lZfd-8gUZvk4C5f4r9wqzgDXNnMIzdS0vhCu7wjGLhTwCl2XatSr3c

Trả lời