Hàn Quốc sẽ xem xét lại việc rút khỏi Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo an ninh Hàn-Nhật (GSOMIA) nếu Nhật Bản gỡ bỏ quyết định thắt chặt kiểm soát xuất khẩu

Đăng ngày 27/08/2019 bởi hoa.doan

Vào ngày 22, chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ quyết định rút khỏi Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo an ninh Hàn-Nhật vào ngày 23/11/2019. Đây là Hiệp định được Hàn Quốc và Nhật Bản kí kết vào năm 2016 và Hiệp định này sẽ được tự động gia hạn hằng năm. Một trong hai nước có thể tự rút khỏi Hiệp định nếu thông báo trước ngày 24/8, về mặt pháp lý, Hiệp định vẫn còn hiệu lực trong vòng 3 tháng.

Nhật Bản và Mỹ đều bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với động thái này của Hàn Quốc.

Phát biểu trước báo giới vào ngày 23/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh sẽ không để cho quyết định của Hàn Quốc tác động tiêu cực tới hợp tác an ninh ba bên Nhật, Mỹ và Hàn Quốc. Bộ trưởng bộ quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cũng tỏ ra lấy làm tiếc trước quyết định sẽ chấm dứt GSOMIA của Hàn Quốc.

Trong cuộc họp gần đây nhất của Quốc hội Hàn Quốc diễn ra vào chiều ngày 26, Thủ tướng Lee Nak-yon đã đưa ra một thông báo mới rằng Hàn Quốc sẽ cân nhắc lại việc duy trì Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo an ninh Hàn-Nhật (GSOMIA) với điều kiện Nhật Bản rút lại quyết định thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với Hàn Quốc.

#iSenpaiNews
Nguồn NHK News.

Trả lời