Khung xương robot trợ lực hỗ trợ người lao động lớn tuổi ở Nhật Bản

Đăng ngày 06/02/2020 bởi iSenpai
Hiện tai dân số Nhật Bản đang già đi nhanh chóng, tỷ lệ người già trên 65 tuổi chiếm tới gần 28%. Tại những lĩnh vực lao động nặng như xây dựng, sản xuất, trồng trọt tình trạng thiếu nhân lực ngày càng trở nên trầm trọng.
Để duy trì lực lượng lao động, chính phủ Nhật đã ban hành đạo luật “Nâng mức tuổi giới hạn lao động lên 70 tuổi”  Nhưng liệu giải pháp này đã giải quyết được tường tận gốc rễ của vấn đề? Nhiều người lo ngại rằng sức khoẻ của đối tượng lao động lớn tuổi khó lòng có thể chịu đựng được áp lực của công việc nặng nhọc.
Gần đây nhất, công ty Innophys của Nhật Bản đã cho ra mắt một sản phẩm trợ lực tuyệt vời. Đây được xem là vị cứu tinh cho những người lao động lớn tuổi. Thiết kế này giống như một chiếc balo, nặng gần 4,5kg, có khả năng giúp nâng đồ vật có trọng lượng lớn gấp hơn 5 lần. Bản chất của robot này là một chiếc máy bơm tay, sạc năng lượng bằng cách bóp bơm tay 30 lần sau đó các cơ nhân tạo sẽ phồng lên lấp đầy cơ bắp và hỗ trợ khả năng nâng đỡ của người mặc. Nhiều người Nhật lớn tuổi đã sử dụng loại robot này với mong muốn kéo dài hơn thời gian lao động của mình.

Trả lời