Lễ hội Yosakoi ở Kochi

Đăng ngày 09/07/2015 bởi iSenpai

Mùa hè là thời gian diễn ra nhiều lễ hội lớn ở Nhật, lễ hội Yosakoi, một dạng lễ hội đường phố, là một trong số đó. Yosakoi là tên một điệu nảy độc đáo của nước Nhật.

Lễ hội Yosakoi đầu tiên được tổ chức năm 1954 tại tỉnh Kochi, một tỉnh nằm trên đảo Shikoku phía nam nước Nhật. Yosakoi là một dạng hiện đại hơn của lễ hội Awa odori (阿波踊り). Phát triển từ Nembutsu-odori và Hiji-odori, điệu nhảy của những sư thầy phật giáo thuộc thời kì Kamakura (1185-1333), ban đầu điệu nhảy trong Yosakoi được dựa trên nền điệu nhạc cổ truyền có tên “Yosako Bushi”. Tuy nhiên theo thời gian, những bản nhạc cũng như điệu nhảy trong lễ hôi Yosakoi đã thay đổi rất nhiều cho đến bây giờ. Nhờ sự hiện đại hóa điệu nhảy cổ truyền mà Yosakoi đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi lứa tuổi từ trẻ mẫu giáo cho đến các cụ già. Số người tham dự lễ hội Yosakoi tăng dần theo từng năm và đến nay đã có trên 10.000 vũ công cho một kỳ lễ hội.

Một đạo cụ khá đặc trưng thường được sử dụng trong yosakoi đó là chiếc “naruko yosakoi”. Khi người vũ công đường phố biểu diễn, những chiếc naruko yosakoi sẽ phát ra tiếng click-clack khá vui tai. Lễ hội Yosakoi sẽ diễn ra từ 9~12/8/2015 tại trung tâm thành phố Kochi, tỉnh Kochi. Bạn cũng có thể tham gia nhảy yosakoi cùng với một nhóm riêng dành cho khách du lịch với giá khoảng 2000 yên.

Một số hình ảnh về lễ hội:

Yosa-2

Yosa-3 Yosa-4 Yosa-5 Yosa-6 Yosa-7 Yosa-8 Yosa-9

Mai Phi Hùng 

 

Trả lời