Mùa hoa mơ nở ở Tokyo: Đi đâu để ngắm sắc hồng phai?

Đăng ngày 29/01/2020 bởi iSenpai

plum blossoms tokyo spring

Hoa mơ thường nở vào tháng Hai, trước mùa hoa anh đào nở | Photo by kanegen

Ngắm hoa mơ ở Tokyo khi nào

Trước thời Nara (10-794 AD), hanami (ngắm hoa) thường gợi nhắc đến hoa mơ chứ không phải là hoa anh đào, và hoa mơ cũng chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong văn hóa Nhật Bản, biểu tượng của hy vọng và sức sống cũng như nhắc nhở mọi người rằng dù lạnh lẽo đến mấy thì những ngày nắng ấm rồi cũng sẽ về. Bất chấp sự nổi tiếng vượt trội của mùa hoa anh đào thì hoa mơ vẫn không hề bị quên lãng, ít nhất thì những lễ hội hoa mơ (ume matsuri) vẫn diễn ra trên khắp nước Nhật.

Những cành mơ bắt đầu nở hoa khi trời đẹp và mát: bạn có thể sẽ thấy được nó vào khoảng tháng Hai hàng năm, có đôi khi còn trước cả khi bông hoa anh đào sớm nhất bừng nở. Mặc dù hầu hết lễ hội hoa mơ bắt đầu vào đầu tháng Hai thì thời gian tốt nhất để ngắm hoa là khoảng cuối tháng Hai.

Lưu ý rằng hoa mơ ở Tokyo có tiếng là nở sớm, như năm 2017 chẳng hạn. Ở một vài công viên như là Koishikawa Korakuen và công viên Hanegi có những cây hoa mơ nổi tiếng nở sớm và từng nở vào cuối tháng một, sớm hơn nhiều so với những ngày lễ hội hoa chính thức.

Ngắm hoa mơ ở Tokyo ở đâu


Mặc dù không thiếu hoa mơ ở trong thành phố nhưng chỉ những nơi chúng tập trung thật nhiều mới bộc lộ ra được vẻ đẹp tận cùng của hoa mơ. Dưới đây là bảy địa điểm tuyệt vời (bao gồm một vài lễ hội) để thấy được mùa hoa mơ tuyệt diệu ở Tokyo.

1. Yushima Tenjin

IMG_3621

Photo by Tiffany Lim used under CC

Ngôi đền này thờ Sugawara no Michizane, một học giả đã được thần thoại hóa thành vị thần học tập. Vì trường Đại học Tokyo chỉ cách một khoảng đi bộ ngắn nên không mấy ngạc nhiên khi có rất nhiều học sinh đến đây để cầu nguyện cho kì thi nhập học. Mặc dù ngôi đền khá nhỏ nhưng nó nổi tiếng với vườn hoa mơ tuyệt đẹp, và hàng năm nó thường tổ chức một lễ hội kéo dài một tháng với rất nhiều màn trình diễn, diễu hành mikoshi (kiệu đền) và quầy thức ăn. Hàng cây mơ dọc theo cầu thang đi xuống và lối đi rời khỏi ngôi đền thật sự là một cảnh tượng tuyệt vời.

Ume Matsuri 2020: 8/2 đến 8/3
Địa chỉ: 3-30-1 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo
Lối vào: 2 phút đi bộ từ ga Yushima (tuyến Chiyoda), 10 phút đi bộ từ ga Hongo-Sanchome Station (tuyến Marunouchi hoặc Toei Oedo)
Website: http://www.yushimatenjin.or.jp/pc/ume/index.htm   (tiếng Nhật)

2. Công viên Hanegi

plum blossoms tokyo spring

Hoa mơ đón ánh nắng chiều ở công viên Hanegi | Photo by kanegen used under CC

Cái tên của nơi công viên này tọa lạc, Umegaoka (có nghĩa là đồi hoa mơ) ở Setagaya đã tiết lộ điều đang chờ đón bạn ở đây! Công viên Hanegi, dù cũng khá nhỏ, nhưng vẫn có khoảng 650 cây tạo thành một địa điểm hoàn hảo cho lễ hội hoa mơ Setagaya. Trong suốt mùa lễ hội vào cuối tuần những nhà cung cấp sẽ bán những món ăn mang màu sắc hoa mơ như là bánh madeleins và thạch rau câu cũng như một số màn trình diễn khác.

Lễ hội Setagaya Ume 2020: 8 tháng 2 – 1 tháng 3
Địa chỉ: 4-38-52 Daita, Setagaya-ku, Tokyo
Cách đi: 5 phút đi bộ từ ga Umegaoka (tuyến Odakyu)
Link: https://tokyocheapo.com/events/setagaya-plum-festival/

3. Koishikawa Korakuen

Một khu vườn tĩnh lặng gần Tokyo Dome, Koishikawa Korakuen xinh đẹp trong cả một năm. Mặc dù nó cũng có những ngày được đánh dấu là mùa hoa mơ nở nhưng nó không thật sự có một lễ hội với những quầy hàng hay những màn biểu diễn đặc biệt, tất cả chỉ là sự đắm chìm vào hương hoa vô tận. Công viên này chỉ có một số lượng ít hoa nhưng bạn vẫn có thể tận hưởng những cảnh sắc khác trong khuôn viên.

Thời điểm hoa nở năm 2020 : tuần đầu tháng 2 đến tuần đầu tháng 3
Phí: 300 yên
Địa chỉ: 1-6-6 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004
Cách đi: 8 phút đi bộ từ ga Iidabashi hoặc Korakuen
Website: http://teien.tokyo-park.or.jp/en/koishikawa/

4. Kameido Tenjin

plum blossoms tokyo 2019

Nhành hoa mơ nở ven hồ ở Kameido Tenjin | Photo by ginomempin used under CC

Ở Nhật những ngôi đền Tenjin thường có vườn hoa mơ rất đẹp. Kameido Tenjin được biết đến như là Tenjin của vùng Shitamachi (các phố cổ nằm phía đông Tokyo từ thời Edo) với hơn 300 cây hoa mơ. Trong đó nổi tiếng nhất là một cái cây có tên là “Goken no ume” với những bông hoa màu đỏ  và màu trắng. Cây cầu vòm ở đây cũng là một cảnh đẹp không thể bỏ qua.

Lễ hội Ume 2020: đầu tháng 2 tới đầu tháng 3
Địa chỉ: 3-6-1 Kameido, Koto-ku, Tokyo
Cách đi: 15 phút đi bộ từ ga Kameido (tuyến Sobu)
Website: 
http://kameidotenjin.or.jp/  (tiếng Nhật)

5. Đền Ushi-Tenjin Kitano

12970628064_9779ce220a_k

Photo by Guilhem Vellut used under CC

Ngôi đền này nổi tiếng với những bông hoa mơ màu đỏ (koubai) và shidare ume, màu hồng phớt. Vào suốt mùa lễ hội bạn có thể thử amazake (một loại thức uống làm từ gạo lên men, và không có cồn) và trà gừng vào các ngày thứ Bảy. Vào Chủ nhật, họ thường cung cấp các món ngọt vị mơ, mơ khô và Kitano no Fukukoubai một loại umeshu (rượu mơ được lên men khoảng 5-10 năm. Vào ngày 17/02 khách đến viếng đền sẽ được mời amazake và tonjiru (một loại súp miso với thịt). Thêm vào đó 200 du khách may mắn có thể nhận được một lọ tinh dầu mơ nhỏ.

Nếu bạn đang sưu tầm goshuin (con dấu của đền/chùa) thì Ushi-Tenjin Kitano sẽ có con dấu kỉ niệm cho lễ hội ume.

Lễ hội Koubai Matsuri 2020: 1/2 – 24/2
Địa chỉ: 1-5-2 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo
Cách đi: 10 đi bộ từ ga Korakuen (tuyến Marunouchi hoặc Nanboku) hoặc ga Kasuga (tuyến Toei Mita)
Website: http://www.ushitenjin.jp/  (tiếng Nhật)

Và nếu bạn muốn đi đâu đó chơi xa mà vẫn đi về trong ngày…

7. Odawara Ume Matsuri

plum odawara fuji

Hoa mơ thường đến sớm, thường ki tuyết vẫn còn rất dày trên đỉnh núi Phú Sĩ | Photo by joka2000 used under CC

Odawara nằm ở tỉnh Kanagawa, nhưng chỉ cách Tokyo khoảng một tiếng rưỡi đi tàu. Lễ hội hoa mơ ở đây thường diễn ra tại và quanh Soga Besho Bairin, một vùng với khoảng 35000 cây hoa mơ cùng với đỉnh núi Phú Sĩ nằm xa xa trong phông nền. Có rất nhiều loại hoa mơ khác biệt ở đây, đỏ, trắng, hồng, phớt, tùy bạn gọi. Hãy nhớ tham gia lễ hội nữa nhé – nó có yabusame (cưỡi ngựa bắn cung), múa sư tử, biểu diễn thư pháp, buổi hòa nhạc và nhiều thứ khác. Trước khi đi hãy nhớ kiểm tra lại lịch diễn ra sự kiện (bằng tiếng Nhật)

Lễ hội hoa mơ Odawara 2020: 1 tháng 2 – 1 tháng 3
Cách đi: 15 phút đi bộ từ ga Shimosoga Station (tuyến Gotemba)
Website: http://soganosato.com/index.html  (tiếng Nhật)

Sự khác biệt giữa hoa mơ và hoa anh đào: Làm sao để nhận biết

Hoa mơ (ume) có màu đỏ, hồng hoặc trắng thường nở cho đến đầu tháng 3, mặc dù sẽ có một khoảng thời gian trộn lẫn giữa hoa mơ nở muộn và hoa anh đào nở sớm dẫn đến một vài sự nhầm lẫn. Nếu chúng trông có vẻ giống nhau thì hãy nhớ rằng hoa anh đào có phần cánh chẻ ở đuôi, trong khi hoa mơ thì không, Ngoài ra, có nhiều bông hoa anh đào nở từ một nụ và gắn liền với cành cây bằng một nhánh dài còn hoa mơ thì chỉ có một bông hoa nở từ một nụ mà thôi. Và hoa mơ có mùi thơm rất nhẹ còn hoa anh đào không có mùi gì mấy.

Tường
Theo Tokyo Cheapo

Trả lời