Nhà khoa học Nhật nhận giải Ig Nobel về hiệu ứng Zombie điện thoại

Đăng ngày 11/09/2021 bởi iSenpai

Hisashi Murakami, 34 tuổi, nhà khoa học ở Học viện công nghệ Kyoto cùng các cộng sự đã nhận được giải Ig Nobel về Động học năm 2021 với phát hiện về hiệu ứng zombie trên điện thoại thông minh trong một đám đông người đi bộ. Nghiên cứu của ông xoay quanh việc làm sáng tỏ hiện tượng người đi đường tập trung vào điện thoại và đi chậm chạp loăng quăng rồi đâm vào nhau.

Khi nhiều người đi bộ qua lại thì người ta sẽ có xu hướng xếp thành các làn đường một cách tự nhiên. Nhóm của Murakami đã làm thử nghiệm trên 54 tình nguyện viên đi lại từ 2 hướng để xác nhận việc sử dụng điện thoại khiến người đi bộ mất tập trưng dẫn tới việc làm gián đoạn làn đường khiến người ta dễ đâm vào nhau hơn.

Ngoài ra hiệu ứng này cũng làm ảnh hưởng tới những người đi sau không bị phân tâm bởi điện thoại cũng phải đi chậm lại. Murakami kết luận việc người đi bộ dự đoán được xu hướng di chuyển của người phía trước sẽ thúc đẩy việc tự tổ chức trật tự khi di chuyển trong đám đông và nâng cao hiệu quả giao thông.

“Tôi rất ngạc nhiên nhưng rất vui khi nhận được giải thưởng này”, Murakami nói. “Tôi hy vọng những nghiên cứu sâu hơn sẽ góp phần vào việc phân tích dòng người đi bộ để ngăn ngừa tắc nghẽn và tai nạn.”

Giải Ig Nobel là phiên bản hài hước của giải Nobel nhằm tôn vinh những nghiên cứu hài hước nhưng đầy sáng tạo. Đây là năm thứ 15 liên tiếp Nhật Bản có người được trao giải này.

Theo Nippon, Japan Times

Trả lời