Nhân viên đặc biệt 93 tuổi của nhà hàng McDonald ở Nhật

Đăng ngày 10/09/2021 bởi iSenpai

Cửa hàng McDonald ở Takaoka Ekinan, Toyama mới đây đã trở nên nổi tiếng trong dịp kỷ niệm 50 năm chuỗi thức ăn nhanh này được thành lập ở Nhật Bản. Lý do là vì một nhân viên đặc biệt – cụ ông 93 tuổi Yabuta Yoshimitsu.

Sự nổi tiếng của cụ Yabuta tình cờ là vì trong dịp kỷ niệm 50 năm này, chuỗi McDonald tổ chức một cuộc bình chọn trên website để khách hàng giới thiệu những cửa hàng McDonald mà họ thấy là đặc biệt nhất ở Nhật. Có người giới thiệu cửa hàng cao nhất (trên 912m so với mực nước biển) ở cao nguyên Karuizawa, có người giới thiếu nhà hàng có view đẹp nhất ở Miura-kaigan ở Kanagawa. Tuy nhiên gây ấn tượng nhất là cửa hàng nơi cụ Yabuta 93 tuổi làm việc vì lời giới thiệu: “Cửa hàng có nhân viên lớn tuổi nhất Nhật Bản”.

Báo chí nhanh chóng tìm hiểu về thông tin của người nhân viên đặc biệt này. Japan Today cho biết cụ bắt đầu làm việc ở cửa hàng từ hai năm trước ở độ tuổi 91. Khi đó cụ nhìn thấy quảng cáo tuyển nhân viên và muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm việc gì đó. Dần dà cụ bị cuốn vào công việc ở cửa hàng.

Cụ Yabuta chọn làm việc vào ca đêm vì cụ đã quen với việc thức khuya nhờ vào công việc trước đó ở một cửa hàng Internet Cafe sau khi cụ nghỉ hưu. Cụ bắt đầu bằng những công việc dọn dẹp bàn ăn và gây ấn tượng với người quản lý vì tác phong sạch sẽ gọn gàng. Ở tuổi 93, cụ làm việc 4 ngày một tuần với mỗi ca làm dài 5 tiếng. Sau 2 năm thì cụ đã được làm thêm các món phụ như salad.

Khi trả lời phỏng vấn vì sao lại chọn đi làm ở độ tuổi cổ lai hy như thế thì cụ Yabuta trả lời rằng mình có quan điểm còn sức khỏe là còn làm việc. Bí quyết để giữ sức khỏe của cụ là luôn uống đủ nước và vận động thường xuyên.

Với tinh thần lao động tuyệt vời của mình, cụ đã trở thành nguồn cảm hứng cho những nhân viên trẻ trong cửa hàng. Một đồng nghiệp cho biết cụ đã giúp ảnh cảm thấy tuổi tác không còn là thử thách của con người nữa.

Theo Japan Today, Soranews24

Trả lời