Nhật Bản bắt giữ một người Trung Quốc vì nghi ngờ đã lừa đảo tiền du học của 41 người Việt

Đăng ngày 21/11/2020 bởi iSenpai

Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 36 tuổi tên là Zhao Qinglong, sống tại Tokyo vì tình nghi đã lừa 41 người Việt Nam có nguyện vọng đi du học Nhật Bản và lấy đi số tiền lên tới 42 triệu yên. Cụ thể, cảnh sát cho rằng nghi phạm này là thành viên cốt cán của một tổ chức chuyên lừa đảo tiền du học của người Việt Nam.

Vào tháng 3 năm ngoái, Zhao Qinglong dựng lên một cái tên giả là “Học viện ngoại ngữ Suginami” để lừa một thanh niên Việt Nam 21 tuổi có người thân sống tại Nhật, tước đoạt đi 72 man tiền mặt. Khi thanh niên kia nhờ người thân đến thăm tòa nhà nơi có ngôi trường ngoại ngữ đó thì một người tự xưng là cán bộ của trường xuất hiện, kết nối với Zhao qua điện thoại và nói dối rằng nếu đóng tiền học phí thì có thể du học được.

Được biết, nghi phạm đã tiến hành tuyển sinh du học Nhật Bản ở Việt Nam thông qua một công ty tư vấn du học. Người có nguyện vọng đi du học sẽ được phỏng vấn thông qua internet với Zhao cùng một người đàn ông khác, sau đó cần chuyển số tiền từ 72 đến 98 man tùy từng trường hợp vào tài khoản ngân hàng được chỉ định sẵn. Từ khoảng tháng 2~3 năm 2019 đến nay, nhóm này đã lừa lấy đi tổng số tiền 42 triệu yên của 41 người gồm cả nam và nữ người Việt.

Tham khảo:
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4132149.html
https://www.asahi.com/articles/ASNCN7GPDNCNUTIL04X.html

Trả lời