Nhật Bản đóng cửa 4 tuyến đường chính leo núi Phú Sĩ

Đăng ngày 19/05/2020 bởi iSenpai

Tỉnh Shizuoka ngày 18/5 tuyên bố sẽ đóng cửa cả 3 con đường đi lên đỉnh núi Phú Sĩ trong mùa hè leo núi năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 10/7~10/9 như một biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Trước đó, tỉnh Yamanashi cũng đã đưa ra tuyên bố tương tự. Như vậy, tất cả 4 tuyến đường lớn dẫn lên đỉnh núi Phú Sĩ sẽ bị đóng cửa trong mùa leo núi này.

Ba tuyến đường chính nối từ trạm số 5 lên đến đỉnh núi Phú Sĩ thuộc quản lý của tỉnh Shizuoka bao gồm Gotemba, Subashiri và tuyến đường Fujinomiya. Thông thường hàng năm, Ban tổ chức sẽ mở cửa đón khách du lịch và những người leo núi đến với núi Phú Sĩ trong thời gian 2 tháng từ tháng 7~9. Tuy nhiên, năm nay do lo ngại việc tập trung đông người leo núi sẽ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, tỉnh Shizuoka đã trao đổi với chính quyền địa phương và thống nhất quyết định đóng cửa cả 3 tuyến đường trên. Theo địa phương, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1960, cả 3 tuyến đường do tỉnh quản lý bị đóng cửa. Bên cạnh đó, tất cả các điểm dừng chân, quán xá dọc trên các tuyến đường cũng sẽ ngừng kinh doanh. Tỉnh đang xem xét việc thiết lập rào chắn và biển báo trong thời gian đóng cửa các tuyến đường.

Tỉnh Yamanashi vào ngày 15/5 trước đó cũng thông báo sẽ đóng cửa tuyến đường Yoshida từ ngày 1/7 đến 10/9. 16 nhà trọ tại các điểm dừng chân dọc tuyến đường Yoshida sẽ đồng loạt dừng hoạt động trong mùa hè này. Theo số liệu thống kê từ Bộ Môi trường, từ tháng 7~9 năm 2019, núi Phú Sĩ đã thu hút khoảng 236.000 lượt khách du lịch, trong đó, có 150.000 người sử dụng tuyến Yoshida. Ông Jitsukawa Yoshinobu (76 tuổi), thành phố Numazushi, tỉnh Shizuoka, người đã chạm đỉnh núi Phú Sĩ 2060 lần tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi biết rằng ngay cả những người dân cư trú tại các khu vực có ít ca nhiễm Covid-19 cũng không được leo núi .

Tham khảo:
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200518/amp/k10012434471000.html
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO59245470Y0A510C2CR8000?s=5

Trả lời