Nhật Bản khuyến khích người dân sinh con nhân dịp Olympic

Đăng ngày 22/02/2018 bởi iSenpai

(Reuteurs) – Nhật Bản đang trong thời gian chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2020 tại Tokyo và song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như triển khai các dịch vụ thu hút khách du lịch nước ngoài, chính phủ Nhật còn tận dụng sự kiện đặc biệt này để khuyến khích người dân sinh thêm con.

Với Nhật Bản, tổ chức một kỳ Olympic không chỉ là cơ hội kích thích mua sắm và du lịch mà còn là dịp giúp người dân xứ sở hoa anh đào có động lực yêu đương và lập gia đình. Tuy nhiên đó là mục tiêu còn chuyện thực hiện thì không hề dễ dàng.

nhat210218-15192015275461141544974

Một người dân Nhật nói: “Tôi chưa thể cưới mà chưa tích luỹ đủ tiền. Tôi sẽ chỉ cưới khi thấy mình sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình ổn định”. Một người phụ nữ thì chia sẻ: “Tôi nghĩ mình sẽ lấy chồng trước tuổi 30. Nhưng kết hôn trong vòng 2 năm nữa trong dịp Olympic ư? Tôi không chắc lắm”.

Với suy nghĩ của ngừoi dân thế này thì có thể lý giải vì sao chính quyền của thủ tướng Abe lại đầu tư rất lớn cho chương trình quảng bá bên lề này. Hãng tin Reuters cho rằng chính phủ Nhật Bản mong muốn người dân chịu sinh thêm con hơn cả những tấm huy chương Olympic.

Dân số Nhật Bản vẫn tiếp tục già hóa theo các thống kê gần đây. Có đến 20% dân số không định kết hôn vì gánh nặng tài chính và trào lưu ưa chuộng cuộc sống độc thân.

Trả lời