Nhật Bản nới hạn chế đi lại với Việt Nam

Đăng ngày 25/07/2020 bởi iSenpai

Báo Kyodo đưa tin ngày 22/7 trong họp báo của Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, theo đó cho biết các chuyến bay đến và đi từ Việt Nam, Thái Lan sẽ nối lại trong tháng này. Các du khách nhập cảnh vào Nhật Bản sẽ phải cách ly 14 ngày theo quy định phòng dịch. Cùng ngày thủ tướng Abe cũng  cho biết Nhật Bản sẽ bắt đầu cấp lại quyền nhập cảnh cho công dân nước ngoài không thể tới Nhật Bản trong nhiều tháng qua do lệnh cấm nhập cảnh. Việc tái nhập cảnh với công dân nước ngoài sẽ diễn ra “dần dần”.

VnExpress dẫn tin Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm nay cho biết Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản nới lỏng hạn chế đi lại với công dân Việt Nam. “Hai bên đang tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, trong đó có việc từng bước nới lỏng phù hợp về xuất nhập cảnh và đi lại giữa hai bên, bảo đảm phòng chống dịch và thúc đẩy phát triển chung”, theo thông cáo cùng ngày của Bộ Ngoại giao. Tháng trước hai nước đã nhất trí dần khôi phục hoạt động đi lại khi cơ bản khống chế được Covid-19 nhằm tăng cường hợp tác song phương. Việt Nam – Nhật Bản cũng đang tích cực hợp tác để đối phó với đại dịch. Nhật hỗ trợ Việt Nam gần 2 triệu USD đối phó Covid-19, trong khi Hà Nội tặng Tokyo vật tư y tế, trong đó có khẩu trang. Hai bên cũng đang tiếp tục phối hợp đưa công dân Việt hồi hương tránh dịch.

Theo Kyodo, VnExpress

Trả lời