Nhật Bản sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 9

Đăng ngày 09/09/2021 bởi iSenpai

Theo NHK, chính phủ Nhật dự kiến sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các tỉnh khác tới cuối tháng 9. Phạm vi của tình trạng khẩn cấp ở Nhật hiện tại là 21 tỉnh nhưng sẽ được dỡ bỏ ở Miyagi và Okayama vào cuối tuần này.

Tình trạng hệ thống y tế ở 19 tỉnh còn lại vẫn đang quá tải khiến Nhật Bản sẽ phải tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp. Quyết định cuối cùng sẽ được thông qua vào hôm nay sau khi chính phủ thảo luận cùng các cố vấn. Mặc dù số ca nhiễm mới ở Nhật đang giảm ở hầu hết các tỉnh nhưng số bệnh nhân nặng vẫn tăng khiến Hội đồng cố vấn của Bộ y tế đánh giá tình trạng dịch ở Nhật vẫn đang ở mức căng thẳng và sẽ là quá sớm để cho rằng đỉnh dịch đã qua.

Mặt khác, 6 tỉnh Toyama, Yamanashi, Ehime, Kochi, Saga và Nagasaki sẽ được dỡ bỏ các biện pháp trọng điểm chống Covid vào cuối tuần này. Như vậy sẽ có 19 tỉnh tiếp tục nằm trong tuyên bố tình trạng khẩn cấp và 8 tỉnh sẽ sử dụng các biện pháp trọng điểm chống Covid.

Hiện tại Nhật Bản đã tiêm vaccine mũi 1 cho khoảng 60% dân số và gàn 50% dân số đã tiêm đủ 2 mũi. Mục tiêu của chính phủ là sẽ phủ đủ số mũi vaccine cần thiết để nới lỏng các biện pháp phòng dịch vào tháng 11.

Theo NHK, Japan Times

One thought on “Nhật Bản sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 9

Trả lời