Nhật Bản thay đổi sang gọi “họ trước, tên sau” trong các văn bản quốc tế

Đăng ngày 27/10/2019 bởi iSenpai

Bộ trưởng bộ Giáo dục cho biết chính phủ Nhật Bản đã quyết định thay đổi cách gọi tên riêng sang “họ trước tên sau” từ ngày 1/1/2020 trong các văn bản chính thức bằng chữ cái Roman, thay đổi cách viết tên truyền thống từ trước đến nay.
Nhiều người cho rằng cần đổi trật tự trong cách viết họ tên trong bối cảnh người Nhật đã quen với việc viết tên trước khi sử dụng ngôn ngữ nước ngoài như tiếng Anh do chịu sự tác động mạnh mẽ của nền văn hóa phương Tây từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.

Việc thay đổi trật tự viết họ tên được đề xuất trong phiên họp Nội các bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Taro Kono và cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Masahiko Shibayama. Ý tưởng cũng được nhiều thành viên khác tán thành. Sau khi xem xét, Chính phủ đã chấp nhận đề xuất này trong phiên họp Nội các diễn ra vào tháng 9 vừa qua. Chính phủ sẽ gửi thông báo chi tiết đến các doanh nghiệp. Nếu không có vấn đề gì thì cách viết này sẽ được áp dụng ở tất cả các thành phố lớn Nhật Bản.

#iSenpaiNews
Nguồn: https://japantoday.com/category/national/japan-gov’t-to-start-using-family-name-first-order-from-jan.-1?

Trả lời