Nhật Bản trở thành thị trường thu hút đông đảo lao động Việt Nam nhất

Đăng ngày 01/02/2020 bởi iSenpai

Theo thống kê mới nhất của Cục quản lý lao động ngoài nước, hiện tại Việt Nam có khoảng 650 nghìn người lao động làm việc tại nước ngoài. Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài liên tục tăng, tính riêng năm 2019 con số ước tính khoảng 120.000 người. Nhật Bản đang được coi là một thị trường tiềm năng khi mà năm thứ 2 liên tiếp quốc gia này dẫn đầu trong danh sách thị trường nước ngoài tiếp nhận lao động Việt Nam.

Tại Nhật Bản, số lượng người lao động Việt Nam cũng tăng cao chóng mặt. Hiện số lượng người Việt Nam làm việc tại Nhật Bản đã tăng lên con số kỷ lục 401.326 người trong tổng số 1,66 triệu lao động, đứng ở vị trí thứ 2 chỉ sau Trung Quốc. Đại điện Cục quản lí lao động nước ngoài cho biết: “Nhật Bản là thị trường giúp người lao động Việt Nam có thu nhập cao và ổn định hơn nhiều quốc gia khác. Điều này không chỉ gia tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước mà còn góp phần bổ sung nguồn nhân lực kĩ thuật có tay nghề cao trong tương lai”.

Một dấu hiệu đáng mừng là tỷ lệ người lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp và bỏ trốn đang có xu hướng ngày càng giảm.

Nguồn TBS News, Cục quản lí lao động ngoài nước Việt Nam

Trả lời