Nhật Bản xem xét kế hoạch tiếp nhận một lượng nhỏ khách du lịch quốc tế từ mùa xuân tới

Đăng ngày 06/12/2020 bởi iSenpai

Hướng tới mục tiêu phục hồi lượng du khách quốc tế suy giảm do dịch bệnh, Nhật Bản đã bắt đầu xem xét chấp nhận các tour du lịch phi tập trung quy mô nhỏ từ nước ngoài từ mùa xuân tới. Trước mắt việc nhập cảnh sẽ chỉ có một số ngoại lệ, còn việc tiếp nhận khách du lịch thường quy phải sau Thế vận hội Tokyo mới được tiến hành. Việc tiếp nhận các tour du lịch quy mô nhỏ giữ vị trí như một “thử nghiệm” cho Thế vận hội và giai đoạn sau Thế vận hội.

Các biện pháp phòng chống lây nhiễm được nêu lên bao gồm: Phân tán từng tour không để tập trung một chỗ, khách đi tour sẽ di chuyển bằng xe thuê chứ không phải các phương tiện công cộng. Về đối tượng, sẽ triển khai từ việc tiếp nhận khách từ các nước Châu Á, nơi tình hình dịch bệnh ổn định, như Trung Quốc và Đài Loan, nhưng thời gian thực hiện và khu vực mục tiêu sẽ được quyết định dựa trên tình hình lây nhiễm ở Nhật Bản và nước ngoài.

Hiện nay, Nhật Bản đã nới lỏng nhập cảnh đối với nhiều quốc gia dựa trên điều kiện cách li hai tuần sau khi nhập cảnh, nhưng chưa dám tiếp nhận khách du lịch. Theo Tổng cục Du lịch Nhật Bản (JNTO), lượng du khách đến Nhật Bản trong tháng 10, bao gồm cả đối tượng doanh nhân, giảm khoảng 99% so với cùng kì năm trước, và đã duy trì mức giảm tới 13 tháng liên tiếp.

Hồi phục lượng du khách quốc tế là một trong những chính sách quan trọng của Thủ tướng Yoshii Suga. Chính phủ Nhật Bản cũng duy trì mục tiêu “60 triệu du khách đến Nhật Bản vào năm 2030”. Mặt khác, “Nếu việc tiếp nhận khách du lịch làm bệnh dich lây lan, đồng nghĩa sẽ không có Thế vận hội”. Sau khi đón tiếp khán giả của Thế vận hội từ khắp nơi trên thế giới, Nhật Bản sẽ từng bước tiếp nhận khách du lịch như bình thường.

Tham khảo
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6378525
https://www.asahi.com/articles/ASND56R24ND4UTFK02C.html

Trả lời