Nhiều công ty tại Nhật không tổ chức tiệc tất niên và đầu năm mới trong đại dịch

Đăng ngày 17/12/2020 bởi iSenpai

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy gần 9 trên 10 công ty tại Nhật Bản có kế hoạch không tổ chức tiệc tất niên Bonenkai và đầu năm mới Shinnenkai nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm cho các nhân viên. Các bữa tiệc được tổ chức hàng năm để nhìn lại một năm đã qua và đánh dấu bắt đầu một năm mới là những sự kiện quan trọng trong văn hoá công sở của Nhật Bản diễn ra từ cuối tháng 12~1 dương lịch. Tuy nhiên, năm nay, có 87,8% trong 10,059 công ty trên khắp cả nước cho biết sẽ không tổ chức các bữa tiệc ăn uống như vậy, theo kết quả khảo sát của Tokyo Shoko Research.

Số liệu được Tokyo Shoko Research thu thập thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến từ ngày 9-16/11, thời điểm trước khi Nhật Bản ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 cao kỷ lục tại nhiều địa phương. Tổng số ca lây nhiễm trong ngày trên cả nước đã vượt mốc 3000 ca trong tháng này. Thống kê dựa theo khu vực cho thấy có nhiều công ty không tổ chức các bữa tiệc hàng năm hơn tập trung tại các địa phương có dân số đông, số bệnh nhân mắc Covid-19 cao.

Hokkaido, Osaka và Tokyo là 3 trong số các địa phương có tỷ lệ công ty không tổ chức các bữa tiệc vượt trên 90%. Trong khi đó, tại Akita và Saga- khu vực ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong ngày chỉ ở mức 1 con số, kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 65% và 68% công ty cho biết không tổ chức các bữa tiệc tất niên và đầu năm mới.

Tham khảo:

https://mainichi.jp/english/articles/20201213/p2g/00m/0na/047000c
https://japantoday.com/category/business/90-of-japanese-firms-forgo-year-end-new-year-parties-due-to-virus

Trả lời