Những Công viên quốc gia tuyệt vời nhất ở Nhật

Đăng ngày 08/08/2019 bởi iSenpai

Nhật Bản là một đất nước tuyệt vời cho những bạn yêu thích du lịch đến những vùng đất thiên nhiên tuyệt đẹp. Trải dài từ bắc xuống nam, khắp đất nước là 34 công viên thiên nhiên quốc gia, nơi khiến bạn trầm trồ và thỏa mãn bởi vẻ đẹp của thiên nhiên. Sau đây là danh sách của những công viên quốc gia tuyệt vời nhất tại đất nước mặt trời mọc.  

Hokkaido

Vườn quốc gia Rishiri Rebun Sarobetsu

công viên quốc gia nhật bản

Nằm ở cực bắc của đất nước, Công viên quốc gia Rishiri Rebun Sarobetsu trải dài dọc theo đảo Rishiri và đảo Rebun. Nơi đây là một địa điểm với những con đường mòn đi bộ đường dài và thảm hoa nở dọc theo triền núi, là địa điểm hoàn hảo cho những người đam mê nhiếp ảnh thiên nhiên và yêu thích đi bộ đường trường hay leo núi. Khu vực này cũng nổi tiếng với khung cảnh núi non hiểm trở và hình ảnh bờ biển nguyên sơ bên dưới khi nhìn xuống từ trên cao.

Công viên quốc gia Shiretoko

công viên quốc gia nhật bản

 Đây là một địa điểm đáng ghé thăm nếu bạn ở Hokkaido, là nơi sinh sống của các động vật hoang dã địa phương như hải cẩu đốm, hươu Sika và quần thể gấu nâu lớn. Khi nhìn trên bản đồ thế giới, bạn sẽ chợt nhận ra rằng phía bắc Nhật Bản rất gần với nước Nga, vì vậy vào mùa đông, tại Công viên Shiretoko, sẽ có những khối băng chảy từ sông Amur của Nga chảy xuôi về. Là khu vực hoạt động của dòng biển nóng, khu vực ngoài khơi là địa điểm thú vị để ngắm cá voi hay chỉ đơn giản là ngắm những tảng băng trôi.

Vườn quốc gia Akan Mashu

công viên quốc gia nhật bản

Ghé thăm Công viên quốc gia Akan Mashu – nằm ở phía đông của Hokkaido – sẽ mang đến cho bạn một kỷ niệm khó quên. Nơi đây nổi tiếng với hồ Kaminoko – một trong những hồ nước màu xanh kỳ lạ nhất – đem lại một cái nhìn choáng ngợp về vẻ đẹp của thiên nhiên. Ngoài ra, địa điểm này là một vùng đất thần tiên với ba hồ nước tuyệt đẹp: Hồ Akan, Hồ Mashu và Hồ Kussharo, hứa hẹn sẽ là nơi ẩn náu hoàn hảo cho những người đang tìm cách thoát khỏi cái nóng ngột ngạt của những ngày hè.

Tohoku

Vườn quốc gia Towada Hachimantai

công viên quốc gia nhật bản

Nằm giao giữa Aomori, Akita và Iwate, Công viên quốc gia Towoku Hachimantai là địa điểm đặc sắc để du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên qua bốn mùa, đặc biệt là vào mùa thu. Trong khoảng tháng 5-6, nơi đây ngập tràn sắc xanh của lá, vào thu, nơi đây nổi tiếng với khung cảnh lá đỏ tuyệt đẹp, cảnh sắc mùa xuân khi cây oyama – zakura nở hoa và phong cảnh mùa đông huyền ảo cũng có vẻ đẹp vô cùng hấp dẫn. Hồ Towada – một trong những hồ miệng núi lửa lớn nhất nước – cũng nằm tại đây.

Vườn quốc gia Sanriku Fukko

Năm 1955, khu vực này của Tohoku được chỉ định là công viên quốc gia. Tuy nhiên, sau sự tàn phá của thiên tai năm 2011, nó đã được đặt lại tên và xây dựng lại như một cách giúp phát triểnkhu vực Sanriku. Nằm giao giữa Aomori, Iwate và Miyagi, công viên tự nhiên chứa đựng vẻ đẹp hoang sơ và yên bình này có rất nhiều điều thú vị: các rạn san hô ven biển đầy màu sắc, đồng cỏ và thậm chí một nhóm nữ thợ lặn tự do được gọi là Hokugen no Ama (bạn có thể thấy họ dọc theo bờ biển Kosode).

Kanto

Vườn quốc gia Nikko

công viên quốc gia nhật bảnLà một trong những công viên quốc gia chính thức đầu tiên của Nhật Bản, Công viên quốc gia Nikko đã được trao tặng danh hiệu công viên quốc gia vào năm 1923. Ngày nay, nơi này càng nổi tiếng hơn bao giờ hết với Đền Nikko Toshu và Đền Rinnoji. Nằm tại vị trí thuận lợi, giữa Fukushima, Tochigi và Gunma, cũng là một trong những lí do khiến nơi này thu hút được nhiều du khách đến tham quan. Ngoài ra bạn cũng có thể ghé đến đây bằng một chiếc thuyền đi dọc theo sông Kinugawa.

Vườn quốc gia Ogasawara

công viên quốc gia nhật bản

Nếu muốn tìm kiếm chút hương vị của thiên đường nhiệt đới ở ngay tại Nhật Bản, hãy ghé thăm Công viên Quốc gia Ogasawara. Nằm cách Tokyo 1.000 km về phía nam, quần đảo Ogasawara với khí hậu cận nhiệt đới đã tạo nên một không gian thiên nhiên phủ màu xanh đậm cùng vẻ đẹp rực rỡ với những rặng san hô tuyệt, cá voi, cá heo và rất nhiều những loài cá đa sắc màu sinh sống. Năm 2011, nơi đây được ghi nhận là Di sản thế giới do sở hữu môi trường tự nhiên đặc biệt, độc đáo.

Chubu

Vườn quốc gia Joshin’etsu kogenkhỉ quốc gia nhật bản

Công viên quốc gia Joshin’etsu kogen của vùng Chubu là một thiên đường suối nước nóng. Điều đặc biệt nhất nơi đây chính là hình ảnh những chú khỉ tuyết ngâm mình trong suối nước nóng vào mùa đông. Hiện có khoảng 160 chú khỉ sống tại vườn quốc gia Joshinetsu Kogen, khi nhiệt độ hạ xuống dưới mức đóng băng, những chú khỉ tuyết sẽ lũ lượt kéo nhau xuống thung lũng tắm suối nước nóng. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các chú khỉ quay trở lại rừng để tìm nơi trú ẩn sau một ngày thư giãn tuyệt vời. Ngoài việc xem khỉ, công viên còn có sáu khu trượt tuyết, phòng tắm onsen không có khỉ và những con đường mòn đi bộ dài vô tận dọc theo Shiga Kogen.

Công viên quốc gia Ise Shima

Vườn quốc gia nhật bản

Nằm ngay giữa tỉnh Mie, Công viên quốc gia Ise Shima là nơi có đền thờ Jingu, được mệnh danh là quê hương của những linh hồn người Nhật và là một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đất nước. Có thể nói đó là địa điểm để du khách khắp mọi nơi có thể đến để cảm nhận và trải nghiệm thiên nhiên tươi đẹp, cũng như nền văn hóa truyền thống đa dạng của Nhật Bản.

Chugoku và Shikoku

Vườn quốc gia Yoshino Kumano

công viên quốc gia Nhật Bản - đường núi sakura

Vườn quốc gia Yoshino Kumano là một trong những địa điểm thưởng hoa anh đào tuyệt vời nhất ở Nhật. Trải dài khắp Mie, Nara và Wakayama, Yoshino vào mùa xuân là một khung cảnh rực rỡ khi trên sườn đồi là hàng hàng những cây hoa anh đào hồng rực. Với những người yêu thích tìm hiểu về tâm linh Nhật Bản, đây cũng là quê hương của Kumano Sanzan, một nhóm các ngôi đền cổ thiêng liêng ở vùng Kumano.

Công viên quốc gia Setonaikai

công viên quốc gia nhật bản

Công viên quốc gia Setonaikai trải dài 11 quận với tổng diện tích lên đến 900.000 ha, bao gồm cả biển. Điều ấn tượng nhất về địa điểm này chính là ở đây bạn có thể trải nghiệm việc đi bộ trên biển. Nếu bạn đến thành phố Tatsuno ở tỉnh Hyogo vào mùa xuân, thủy triều sẽ xuống thấp đến mức bạn có thể đi bộ đến hai hòn đảo gần đó, người dân địa phương gọi đó là Angel Road.

Kyushu và Okinawa

Vườn quốc gia Unzen Amakusa

công viên quốc gia nhật bản

Nằm ở trung tâm bán đảo Shimabara, một trong những địa điểm đáng chú ý nhất của Công viên quốc gia Unzen-Amakusa là núi Unzen, đây là một ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động và cứ vài năm sẽ lại phun trào. Vẻ đẹp nguy hiểm của nơi này đã thu hút không ít khách du lịch can đảm mỗi năm. Tuy nhiên, cũng nhờ cảnh quan núi lửa, khu vực này có khá nhiều suối nước nóng lộ thiên và phòng tắm kiểu Nhật cổ. Bên cạnh vẻ đẹp đầy nguy hiểm, cảnh quan của Unzen cũng rất đặc sắc, đặc biệt là khu vực Unzen Onsen, khi đi theo con đường mòn dẫn tới Unzen, tùy theo từng mùa bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn phần quyến rũ của các rặng núi: màu hồng rực của hoa đỗ quyên vào mùa xuân, mùa hè xanh ngát, mùa thu lá phong đỏ, mùa đông tuyết trắng tinh khôi bao phủ. Đến Unzen Onsen, bạn sẽ được tận hưởng đa dạng các loại hình tắm nóng ở Nhật Bản giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, tươi đẹp.

Vườn quốc gia Iriomote Ishigaki

công viên quốc gia nhật bản

Trái ngược với vẻ đẹp nguy hiểm của Công viên Quốc gia Unzen Amakusa, Công viên Quốc gia Iriomote Ishigaki là một lựa chọn dễ chịu hơn. Ở đây bạn sẽ tận hưởng một chuyến du lịch đáng nhớ với bãi biển cát trắng, nước trong xanh và những đàn cá đầy màu sắc tung tăng khắp các rạn san hô. Iriomote là đảo cận nhiệt đới với thiên nhiên hoang sơ hầu như chưa bị can thiệp bởi bàn tay con người, và 90% diện tích được bao phủ bởi rừng nhiệt đới với những khu rừng lá rộng cùng với một hệ sinh thái đặc sắc với những loài động thực vật đặc trưng và quý hiếm.

Nguồn: https://japancheapo.com/entertainment/japan-national-parks/

Trả lời