Những bức tranh tường Conan ở Sân bay Tottori

Đăng ngày 23/09/2020 bởi iSenpai

Sân bay Tottori còn được biết đến với biệt danh là “Tottori Sand Dunes Conan Airport”, tạm dịch là “Sân bay Conan Đồi cát Toritori”. Sở dĩ sân bay này có cái tên đặc biệt như vậy là vì người ta muốn kết hợp quảng bá Đồi cát Toritori, địa điểm du lịch đại diện cho tỉnh Tottori, đồng thời phát huy sự nổi tiếng của bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan, bộ truyện để đời của tác giả Takemasa Aoyama, người xuất thân từ thị trấn Hokuei, tỉnh Tottori.

Vào ngày 19, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tuần lễ bạc, 60 bức tranh tường các loại mô tả về các nhân vật trong Thám tử lừng danh Conan đã xuất hiện tại sân bay Tottori. Các du khách đều tỏ ra vô cùng thích thú khi được chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng những bức tranh tường đặc biệt này. Nhiều người còn muốn tiếp tục quay lại vào lần sau. Ngoài ra, “Góc trẻ em”, nơi trẻ em vui chơi cũng được thiết lập theo mô típ của trường mẫu giáo Yonehana, trường mẫu giáo của Conan và nhóm bạn. Kazuyoshi Tani, trợ lý giám đốc của Bộ phận Cảng và Sân bay tỉnh Tottori, cho biết những bức tranh trở nên thú vị đối với cả những người đã quen thuộc với Conan hay những người chưa quen thuộc với nó. Ông cũng bày tỏ mong muốn nhiều người đến thăm sân bay hơn.

Tham khảo:
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200919/k10012626611000.html
https://blog.goo.ne.jp/08blau727himmel/e/3ed81bbb30641828f7ea97bdd8605638

Trả lời