Những hoạt động ở trường tiểu học mà trẻ em Nhật không thích

Đăng ngày 09/06/2021 bởi iSenpai

All About Japan đã tiến hành một khảo sát trên 500 người Nhật đã qua giai đoạn học sinh tiểu học. Câu hỏi được đưa ra là “Hồi học tiểu học, bạn gét sự kiện nào ở trường nhất”.

Vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng với 210 phiếu bầu thuộc về “cuộc thi chạy Maraton”, với các bình luận như : “Các cuộc thi chạy Maraton được tổ chức bên ngoài trường học. Tôi cảm rất xấu hổ khi bị hàng xóm xung quanh nhìn thấy và xì xào.” “Tôi không kém khoản vận động, ngược lại còn khá tốt, nhưng tôi gét việc luyện tập.”

Như vậy chẳng lạ khi hoạt động rất tốn thể lực này bị ghét nhất khi mà ngay cả những người chạy giỏi nhất cũng chẳng ưa nổi nó. Thậm chí khoảnh khắc được coi là phấn khích nhất, chính là lúc được tháo chiếc khăn Marathon khi kết thúc chặng thi.

Vị trí thứ hai thuộc về “Đại hội thể thao”. Có rất nhiều lí do khác nhau khiến người ta ghét sự kiện này. “Tôi không giỏi thể thao, vì vậy tôi ghét tất cả những gì liên quan đến nó.” “Tôi không thể nhớ trong các đại hội thể thao có gì vì tôi quá ghét nó.” … “Tôi ghét việc bị la mắng khi vô tình mắc một sai lầm nhỏ.” “Tôi luôn bị cho là người làm cả đội thua cuộc trong các cuộc chạy tiếp sức”. “Chân và tay tôi có nhiều lông. Vì vậy tôi không thích mặc áo cộc tay và quần đùi ngay cả trong các tiết học thể dục bình thường.” “Tôi không thích chiếc mũ trắng đỏ đội trong giờ học thể dục (vì tôi gét sợi dây cố định ở cằm).

Vị trí thứ ba là các buổi “Dự giờ” của phụ huynh. Đối với các bé, đây chắc chắn là một trải nghiệm chẳng dễ chịu chút nào. Vị trí thứ tư là các buổi “diễn tập sơ tán”. Vị trí thứ 5 là “Lễ hội âm nhạc”. “Thật xấu hổ khi xuất hiện trước đám đông” “Tôi hát không hay, chơi nhạc cụ không giỏi” “Khi máy thu âm bị lỗi, đó là địa ngục.” “Nếu quay video và zoom to, bạn có thể thấy nhiều người đang giả vờ hát.” Các cuộc dã ngoại đứng ở vị trí thứ 6. Lý do nhiều nhất là do có nhiều bạn bị say tàu xe. “Tôi không đi được tàu Shinkansen và xe buýt vì tôi bị say tàu xe.”

Thêm nữa, sau mỗi hoạt động ở trường, giáo viên thường sẽ yêu cầu học sinh viết và trình bày cảm nghĩ của mình về các trải nghiệm đó. Đây cũng là một lí do khiến nhiều trẻ em ngán ngẩm các hoạt động tại trường.

Theo Yahoo News, All About Japan

Trả lời