Những hội chợ mùa Giáng sinh giá rẻ tại Tokyo

Đăng ngày 16/12/2015 bởi iSenpai

Ở Nhật, những hội chợ mùa đông dường như có 1 sức hấp dẫn kì lạ, đặc biệt là những hội chợ kiểu Đức. Nếu bạn cảm thấy bị kích thích với ham muốn trải qua kì nghỉ lễ với chút hương vi lẫn không khí châu Âu, hay đang tìm những đồ trang trí thủ công lóng lánh trên cây thông Noel, hoặc đơn giản là muốn thưởng thức chút rượu vang ấm, hãy đọc bài viết này để xem những điều có thể tìm thấy ở trong Tokyo cũng như những vùng lân cận.

Một điều hoàn toàn cực kì mới mẻ cho mùa đông 2015 năm nay ở Tokyo: Hội chợ Giáng Sinh Tokyo mà cho tới năm ngoái có lẽ chưa hề được tổ chức. Chỉ nghe qua cái tên thôi, hẳn là bạn đã mường tượng và trông chờ về một hội chợ Giáng sinh có thể lu mờ mọi một hội chợ Giáng sinh khác, và sự thực thì đúng là như vậy với sự hỗ trợ của Hiệp hội Du lịch Đức và Đại sứ quán Đức. Thời gian từ 12h trưa tới 10h tối, từ ngày 11 tới ngày 25 tháng 12 ( tuy nhiên vào ngày 11, hội chợ bắt đầu từ lúc 4h chiều) tại khu thương mại của công viên Hibiya. Nó giống như là một hội chợ các loại đồ ăn và thức uống của châu Âu nhưng vẫn có vài gian hàng bán những đồ trang trí nhỏ. Điều khiến hội chợ này khác biệt với những hội chợ Giáng sinh khác bên dưới đây là vì nó còn bao gồm cả những xưởng thủ công mà những khác tham quan có thể trả tiền để được học cách làm những đồ trang trí trên cây thông Noel.

xmas-0955-770x513

Ảnh: David Ishikawa

tòa tháp Sky Tree, có một hội chợ tên là “Hội chợ Giáng sinh Soramachi”, là một phần của sự kiện Giáng sinh trong mơ của Sky Tree Tokyo. Hội chợ này bắt đầu từ ngày 11 tháng 12 và kéo dài tới hết ngày 25, địa điểm là Sky Arena ở tầng 4 của Soramachi, mở cửa từ 10h sáng tới 11h đêm. Bạn có thể mua sắm những thứ hào nhoáng trang trí cho Giáng sinh giữa ánh đèn tỏa sáng lung linh, và có thông tin rắng độ hoành tráng của năm nay sẽ hơn cả năm ngoái. Có những gian hàng bán đồ trang trí cây thông Noel cũng như trang trí nhà cửa, đèn đóm, rượu vang ấm, bánh mỳ ngọt, bia thượng hạng, và tất nhiên, xúc xích Đức. Cứ 30 phút một lần từ 5h30 trở đi, sẽ có những màn trình chiếu illumination. Và kể cả bạn chẳng có tiền để mà phung phí vào những món đồ nhập khẩu thì bạn vẫn có thể tới đó đắm mình trong không khí lễ hội và nếm thử chút rượu Groc nóng để giữ ấm mình.

Ảnh shunsuke kobayashi

Ảnh: shunsuke kobayashi

Hội chợ Giáng sinh đồi Roppongi (11h sáng tới 9h tối, 28 tháng 11 đến 25 tháng 12) cũng là một điểm đến không tồi. Giống như hội chợ ở Soramachi, hội chợ này cũng có phong cách Đức, và ban tổ chức bảo đảm rằng bạn có thể tìm được hơn 1000 loại mặt hàng ở đây. Những đồ trang trí nhập từ Đức, những quyển lịch Thiên chúa giáo và những đồ trang sức thủ công không quá đắt tiền. Còn về mặt ăn uống, ở đây có nhiều loại vang nóng hơn, cùng với xúc xích, ragu Hungari, và bánh PRETZEL mềm (một loại bánh quy mặn, thường được làm có hình gậy hoặc hình xoắn thừng – chú thích của người dịch) (cái này thực sự rất đáng thử), các loại đồ uống và bánh mỳ với giá từ vài trăm yên. Cũng liên quan tới hội chợ này là Cửa hàng Christmas Tree ở Hillside, tầng 1 của Roppongi Hills. Cũng hoạt động cùng khung giờ với hội chợ Giáng sinh, tại đây bạn có thể mua vòng nguyệt quế, cây trạng nguyên, và tất nhiên, cây thông Noel. Giá của 1 cây thông khởi điểm từ 1500¥ cho những cây kích thước nhỏ xíu. Còn nếu bạn muốn uống chút rượu cho ấm người thì có một sự kiện khác liên quan với cùng thời điểm ở Roppongi Hills, đó là sự kiện Whisky Hills ở Roku-roku Plaza vào 3 dịp cuối tuần đầu tiên của tháng 12, và đương nhiên không thể thiếu 3 ngày từ 23 tới 25. Bạn có thể tận hưởng tinh thần Giáng sinh bằng việc nếm thử các loại whisky từ khắp nơi trên thế giới.

16106517416_415898afe1_k-770x432

Ảnh: chibicode

Vào năm 2014, có một hội chợ Ngày Trái đất ở công viên Yoyogi với phiên bản Happy Trade Xmas, năm nay không có thông báo nào về hội chợ này. Thế nhưng tại đây, bạn vẫn có thể tận hưởng việc mua sắm những thứ đồ hữu cơ, bền và tốt, cũng như tận hưởng những ngày nghỉ tại công viên này. Còn nữa, tại địa điểm tổ chức hội chợ này của năm ngoái, năm nay sẽ có Lễ hội Giáng sinh Thế giới được tổ chức từ ngày 19 tới 23, 10h sáng tới 7h tối. Giống như hầu hết mọi sự kiện ở công viên Yoyogi, nó sẽ có những gian hàng đồ ăn, biển diễn âm nhạc, chợ trời, và hoàn toàn mang phong cách Đức.

Ngược lại với lễ hội Giáng sinh tại công viên Yoyogi, Hội chợ Giáng sinh tại Marunouchi tại đường Naka-Marunouchi là một sự nâng tầm của quận Marunouchi (chỉ cách ga Tokyo 1 đoạn ngắn). Diễn ra từ ngày 1 tới 27 tháng 12, 11:30 sáng tới 8:30 tối, đây là hội chợ Giáng sinh duy nhất còn tiếp diễn vài ngày sau Giáng sinh. Thông tin về hội chợ này tuy không nhiều, nhưng chắc chắn nó cũng là hội chợ kiểu Đức như những hội chợ được nhắc tới ở trên. Ga Tokyo nổi tiếng về những màn thắp đèn rực rỡ sống động, nên có lẽ bạn sẽ cực kì ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy những ánh sáng đèn ở đây.

6441664523_9a2420e7db_b-770x577

Ảnh: shunsuke kobayashi

Tiếp theo là Chợ quần áo cũ Setagaya, nó không phải sự kiện chào mừng Giáng sinh, mà giống như một sự kiện mùa đông và chào đón năm mới. Nếu bạn muốn mua sắm vào dịp Giáng sinh với những món đồ giá hời, hoặc muốn tặng một người bạn nước ngoài nào đó một món đồ cổ Nhật Bản, thì có thể bạn sẽ muốn ghé đến chợ trời hơn 400 tuổi này. Họp lần đầu từ những năm 1570, theo dòng lịch sử thì đây là nơi những người nông dân trao đổi hàng hóa, sửa và vá lại những quần áo cũ. Trong một thời gian, khu chợ này từng được biết đến là nơi giao thương các công cụ nhà nông, những món đồ cổ xinh đẹp, những thứ đồ trang trí năm mới, quần áo hay đồ chơi đã qua sử dụng, và thức ăn, đặc biệt là là món bánh nếp Daikan-mochi từng là đặc trưng tiêu biểu cho khu chợ này. Nằm trên phố Boro, đoạn giữa ga Setagaya và ga Kamimachi, chợ được họp từ 9h sáng tới 8h tối ngày 15 và 16 tháng 12. Nếu bạn bỏ lỡ 2 ngày này, chợ sẽ được họp 1 lần nữa vào đầu năm mới, 15 và 16 tháng 1.

3200667813_b2652a5a21_b-770x577

Ảnh: Nemo’s great uncle

Cuối cùng, là một hội chợ ở Yokohama, cách Tokyo 60-90 phút đi tàu, và nó cực kì ấn tượng. Hội chợ Giáng sinh ở Yokohama Akarenga diễn ra tới ngày 25 tháng 12, từ 11h sáng tới 10h đêm (giờ đóng cửa là 11h đêm từ ngày 19 tới 25) ở Akarenga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama), nơi có những tòa nhà cổ xinh đẹp nằm cuối vịnh. Nơi đây bạn có thể thấy những gian hàng dựng từ gỗ, cây thông Noel với ánh đèn và những đồ trang hoàng lộng lẫy sang trọng (được thắp sáng từ 4h chiều tới lúc đóng cửa), bánh Giáng sinh, baumkuchen (một loại bánh tròn nhiều lớp rất được ưa chuộng ở Nhật), nhiều loại rượu vang ấm và bánh mỳ ngọt, bia thượng hàng, và không thể thiếu xúc xích. Năm nay hội chợ này sẽ có cả gấu teddy Steiff – cực kì được ưa thích ở Đức. Thêm nữa, một thứ cực kì Giáng sinh khác ở đây là nó có cả sân trượt băng.

Mấy món đồ giá rẻ tất nhiên không thể thiếu ở Boroichi (và nó cũng khá giống với chợ trời Giáng sinh ở công viên Yoyogi), nhưng những nơi khác thì khó tìm thấy mấy thứ như vậy hơn. Tuy vậy, tất cả những hội chợ này đều miễn phí vé vào cửa để bạn có thể tự do đắm mình trong không khí lễ hội này cũng khi thưởng thức vài món snack với giá không hề đắt. Hãy cùng ra ngoài và tận hưởng không khí tuyệt vời vào thời điểm này trong năm nào!

15959338687_a674753b2c_k-770x577

Ảnh: Haruhiko Okumura

Nguồn: Tojkyo Cheapo
Dịch: Mai Phương Tú

One thought on “Những hội chợ mùa Giáng sinh giá rẻ tại Tokyo

Trả lời