Những lễ hội hoa mùa thu bạn nên một lần tham dự

Đăng ngày 19/10/2022 bởi iSenpai

1. Kochia Carnival

Là một trong những sự kiện mùa thu phổ biến nhất ở Nhật Bản, Kochia Carnival được tổ chức tại Công viên bờ biển Hitachi ở tỉnh Ibaraki, với 32.000 khóm Kochia phủ rộng trên ngọn đồi 350 ha. Carnival được tổ chức từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 hàng năm. Đặc biệt vào đầu và giữa tháng 10 những cây Kochia sẽ chuyển từ màu xanh của mùa hè sang màu đỏ của đầu thu, quá trình thay đổi này cũng là thời điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan nhất. Bên cạnh đó, ở dưới đồi là thảm hoa Cosmos trải dài, cảnh tượng kết hợp giữa Cosmos và Kochia trên đỉnh đồi tạo nên một bức tranh phong cảnh đậm chất thu.

2. Lễ hội hoa bỉ ngạn Kinchakuda

Được xem là một trong những biểu tượng của mùa thu, hoa bỉ ngạn nở vào giữa tháng 9 hàng năm. Cánh đồng hoa Kinchakuda là cánh đồng bỉ ngạn lớn nhất ở Nhật Bản nằm tại tỉnh Saitama, chỉ cách Tokyo 1 giờ. Vào mùa hoa nở, cảnh sắc nơi đây được bao phủ bởi 500 triệu hoa bỉ ngạn làm nên một khung cảnh đỏ rực như đốt cháy cả bầu trời thu, tạo nên một hình ảnh ấn tượng khó quên.

3. Cánh đồng hoa Cosmos tại Công viên Yamanakako Hanano Miyako

Hoa Cosmos là đại diện cho mùa thu của Nhật hay còn được gọi là hoa anh đào mùa thu của Nhật Bản. Một trong những địa điểm tuyệt nhất để thưởng thức loài hoa này chính là ở Công viên Yamanakako Hanano Miyako nằm cạnh hồ Yamanaka ở chân núi Phú Sĩ. Đến đây, bạn sẽ được đắm chìm trong cánh đồng hoa Cosmos vàng trải rộng 300.000 m2 trên phông nền dãy núi Phú Sĩ ngoạn mục ở phía xa xa.

4. Cánh đồng cỏ Sengokuhara Pampas

Cánh đồng cỏ Sengokuhara Pampas nằm trên sườn núi Daigatake ở thị trấn Hakone, Kanagawa. Cỏ Pampas là một phần của truyền thống mùa thu ở Nhật Bản, vì vậy nơi này thu hút du khách rất nhiều mỗi năm và được bình chọn là một trong 50 điểm danh lam thắng cảnh ở Kanagawa. Cánh đồng cỏ sẽ thay đổi màu sắc tùy theo mùa suốt cả năm, từ màu xanh lá tươi non vào mùa hè, đậm dần và chuyển vàng nhạt vào khoảng tháng 9, và trở nên trắng rực vào đầu tháng 11.

5. Lễ hội hoa hồng tại khu vườn Kyu Furukawa

Vườn Kyu Furukawa là một công viên đô thị Tokyo ở Nishigahara, Kita. Khu vườn bao gồm một lâu đài kiểu phương Tây cổ xưa với một vườn hoa hồng và một khu vườn Nhật Bản từ đầu thế kỷ 20. Có nhiều loại hoa nở rộ trong vườn trong suốt cả năm, nhưng phổ biến nhất là hoa hồng, với hơn 100 loại hoa hồng nở rộ khắp khu vườn. Có hai thời điểm tốt nhất để thưởng thức hoa hồng tại nơi đây là vào đầu mùa hè (giữa tháng 5 đến cuối tháng 6) và mùa thu (giữa tháng 10 đến cuối tháng 11).

6. Công viên hoa cúc Akabori

Công viên hoa cúc Akabori nằm ở thành phố Isesaki, Gunma. Lễ hội hoa được tổ chức hàng năm vào tháng 10, với hơn 20.000 loại hoa cúc nhỏ đầy màu sắc nở rộ trên cánh đồng rộng 2,3 ha trên sườn phía nam của ngọn núi Minegishi. Bên cạnh đó, vào những ngày diễn ra lễ hội, sẽ có một hội chợ nhỏ buôn bán thực phẩm, đồ lưu niệm và giống hoa, đem đến cho du khách những trải nghiệm về sản phẩm địa phương thú vị.

Tham khảo :

https://jw-webmagazine.com/6-must-visit-flower-festivals-around-tokyo-in-autumn-39f86681cb5e/

 

Trả lời