Những lễ hội hoa mùa xuân đẹp nhất ở Tokyo

Đăng ngày 10/04/2018 bởi iSenpai

Hoa anh đào sakura hẳn nhiên là loài hoa nổi tiếng nhất của Nhật Bản, nhưng điều này không hẳn đồng nghĩa với việc đây là loài hoa duy nhất của xứ sở này có vẻ đẹp ngây ngất. Nhiều nơi trên đất nước này đều khoác lên mình những tấm áo hoa sặc sỡ mỗi độ xuân về, và vô vàn lễ hội hoa trên khắp đất nước sẽ được tổ chức để tôn vinh vẻ đẹp của những loài hoa này. Dưới đây sẽ là danh sách 5 lễ hội hoa tại Tokyo đáng để bạn đi thử. Lưu ý là một vài địa điểm dưới đây cách Tokyo khoảng 1 tới 2 giờ đi lại, nên hãy lên kế hoạch cho 1 chuyến đi trong ngày để tận hưởng hết thời gian thưởng hoa của bạn nhé.

Shibazakura – Hoa Chi Anh, 14/4 – 27/5

 

 

tokyo flower festivals


Địa điểm ngắm: Núi Phú Sĩ và Chichibu

Ra hoa từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5, những bông hoa màu hồng, trắng, đỏ tươi hoặc tím nhạt này phủ lên trên mặt đất một tấm thảm màu sắc rực rỡ. Năm nay, Lễ hội shibazakura tại núi Phú Sĩ diễn ra từ ngày 14/4 đến 27/5, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Fuji Motosuko Resort. Vé vào cửa giá 600 yên/ người lớn, và 250 yên/ trẻ em.

Có nhiều cách để di chuyển tới đây, tiện nhất là đi bằng xe buýt khởi hành từ Shinjuku và đến địa điểm lễ hội này mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Ngoài hoa chi anh shibazakura, nơi này cũng có các điểm tham quan và hoạt động khác như là lễ hội ẩm thực, cuộc thi ảnh và nhiều quầy quà lưu niệm.

Những lễ hội shibazakura khác:

Nếu cảm thấy núi Phú Sĩ quá xa, hãy ghé thăm Chichibu tỉnh Saitama trong lễ hội shibazakura, diễn ra từ ngày 13 tháng 4 đến đầu tháng 6. Cụ thể hơn, địa điểm là đồi Shibazakura trong Công viên Hitsujiyama, nơi có khoảng 400.000 bông shibazakura.

Giờ mở cửa là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giá vé là 300 yên/ người lớn, 250 yên/ người cao tuổi và miễn phí cho học sinh trung học cơ sở và các bé nhỏ hơn.

Đồi Shibazakura cách ga Yokoze hoặc Seibu-Chichibu 15 – 20 phút, cả hai đều cách ga Ikebukuro chưa đến 2 tiếng di chuyển với giá khoảng hơn 700Y/chiều.

Nemophila (Baby Blue Eyes – Hoa mắt xanh), 22/4 – 14/5

 

 

Địa điểm ngắm: Công viên biển Hitachi

Từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, dãy đồi Miharashi thuộc công viên Hitachi Seaside của tỉnh Ibaraki chuyển mình thành những vùng màu xanh biếc, một khung cảnh được mô tả là một điều phải được thấy trước khi chết.

Lễ hội này, được gọi là Nemophila Harmony, diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm nay, và bao gồm 4,5 triệu bông nemophila (còn có tên khác là hoa Tình yêu vĩnh cửu), không có gì ngạc nhiên khi các ngọn đồi hoàn toàn ngập trong màu xanh biếc!

Mở cửa từ 9 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, Hitachi Seaside Park cách Tokyo khoảng 2 giờ và lộ trình đi lại khá đắt đỏ và phức tạp (ít nhất là ¥ 8240 một chiều) bao gồm tàu, sau đó chuyển sang xe buýt, taxi , hoặc đi bộ đến đó. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, bạn có thể thử đăng kí tham gia tour du lịch bằng xe buýt (như tour du lịch được cung cấp bởi trang web đặt tour du lịch Voyagin) kết hợp Công viên Seaside của Hitachi, Công viên Hoa Ashikaga và BBQ 1 giờ.

Fuji – Tử đằng, 15/4 – 6/5

 

 

Kameido Tenjin

Nơi tuyệt nhất ở Tokyo để ngắm những dàn hoa treo này là Kameido Tenjin, cách Ga Kameido trên tuyến Sobu 15 phút đi bộ. Đền thờ này có một hồ nước có thể phản chiếu vẻ đẹp đậm nét của không gian nơi đây. Nơi này cũng có một cây cầu cong được gọi là “cây cầu trống”, biến nơi đây thành một thắng cảnh. Lễ hội tử đằng diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5.

Công viên hoa Ashikaga

Nếu bạn muốn đi xa hơn một chút, công viên hoa Ashikaga ở tỉnh Tochigi có một vùng hoa tử đằng rộng lớn hơn khai hoa từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5. Nơi này không chỉ có loài hoa tìm nhạt thông thường, mà còn có những bông hoa màu sắc giống như hoa anh đào, cũng như các màu trắng, vàng và xanh lá cây.

Công viên này cũng nổi tiếng với một đường hầm hoa tử đằng dài. Năm nay, Fuji Monogatari (Câu chuyện của Tử đằng), tên của lễ hội tử đằng, sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày (với sự kiện lên đèn từ 3:30 chiều đến 9 giờ tối).

Giá vé vào cửa thay đổi tùy thuộc vào tình trạng nở của hoa, nhưng phạm vi giá được liệt kê trên trang web là 300 – 1800 ¥ cho người lớn, và 500 – 800¥/ trẻ em. Công viên cách ga Tomita 15 phút đi bộ, và ga này cách Tokyo hay Asakusa khoảng 70 phút tàu.

 

  • Hoa Tulip, 24/3 – 27/5

 

Địa điểm ngắm: Công viên Showa

Showa Kinen Koen, hay Công viên Kỉ niệm Showa, là một công viên khổng lồ nằm ở Tachikawa, ngoại ô Tokyo (cách khoảng 30 phút từ ga Shinjuku). Lễ hội hoa hàng năm bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 và sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 5.

Lễ hội này không hướng tới một loài hoa đặc biệt nào, vì có rất nhiều hoa nở vào thời điểm này của năm tại công viên Showa, nhưng mùa tulip bắt đầu từ giữa tháng tư thì đặc biệt tuyệt vời. Bạn cũng có thể ngắm nhìn một số hoa khác, như là hoa cải vàng và hoa phù dung (tháng năm). Công viên mở cửa từ 9:30 sáng đến 5 giờ chiều, và vé vào cửa giá là 410 yên/ người lớn, 210 yên/ người cao tuổi, và 80 yên/ trẻ em.

Hoa hồng, giữa tháng 5 tới đầu tháng 6

Địa điểm ngắm: Kyu-Furukawa Teien

Kyu-Furukawa Teien, gần ga Komagome, nổi tiếng với những bông hồng rực rỡ. Vườn hoa hồng nơi này có hình dáng hơi giống như một mê cung, sẽ giúp bạn chụp được những bức ảnh đẹp với phong cách rất Tây. Lễ hội hoa hồng kéo dài từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6.

Công viên mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, vé vào cửa 150 yên.

Cẩm tú cầu, 7/4 – 6/5

Địa điểm ngắm: Đền Nezu, Tokyo

Có thể không phải là loài hoa gắn với tâm trí mọi người khi nghĩ tới mùa xuân, nhưng những cây cẩm tú cầu rất tươi sáng và xinh đẹp, đặc biệt là khi nó phủ trên nền của một ngôi đền truyền thống ở trung tâm Tokyo. Đền Nezu tổ chức lễ hội hoa hàng năm trong khu vườn cẩm tú cầu 300 năm tuổi, với hơn 3.000 cây thuộc 100 loài khác nhau.

Trong suốt lễ hội, sẽ có cả hội chợ đồ cổ, hội chợ cây trồng và nhiều hơn thế nữa. Những cây hoa được chăm sóc chu đáo làm nên một địa điểm đẹp và đưa du khách ra khỏi những con phố phồn hoa bận rộn của Tokyo, và những cánh cổng torii đỏ sẽ dẫn lối bạn tới một không gian đậm chất Cố đô Kyoto.

Lễ hội diễn ra từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 và rất đông vào cuối tuần, vì vậy hãy đi vào các ngày trong tuần nếu bạn có thể! Bạn có thể ngắm cẩm tú cầu từ ngoài không gian chung của ngôi đền, và sẽ phải trả 200Y nếu muốn vào thăm khu vườn Cẩm tú cầu.

Theo Tokyo Cheapo
Dịch: Týt

Trả lời