Những thay đổi về Nội các và hướng đi trong tương lai của Tân Thủ tướng Suga

Đăng ngày 17/09/2020 bởi iSenpai
Ngày 16 tháng 9, ông Yoshihide Suga được Quốc hội thông qua, chính thức trở thành Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản. Tân Thủ tướng Yoshihide Suga đã thành lập Nội các bao gồm hơn nửa là những gương mặt quen thuộc trong Nội các của ông Abe. Phát biểu tại buổi họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức, Thủ tướng Suga cho hay, để tất cả người dân có được ổn định trong cuộc sống, ông sẽ tiếp tục và thúc đẩy các chính sách của chính quyền Abe và ông cũng cho rằng đó là một sứ mệnh được giao cho mình.

Cụ thể, Thủ tướng giữ lại 8 vị trí trong Nội các trước đó bao gồm Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Taro Aso, Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng phục hồi kinh tế Yasutoshi Nishimura, những người đi đầu trong công cuộc ngăn chặn dịch Covid-19 của chính phủ, điều chỉnh 2 vị trí và bổ nhiệm mới các vị trí còn lại.
Vị trí được điều chỉnh thứ nhất là Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Katsunobu Kato sẽ kế nhiệm ông Suga làm Chánh văn phòng Nội các, một vị trí chủ chốt vừa là điều phối viên chính sách vừa là phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ. Thứ hai là cựu Bộ trưởng quốc phòng Taro Kono sẽ đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng cải cách Tài chính. Có 5 người lần đầu được trao các chức vụ trong Nội các, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, em trai của Thủ tướng Abe.
Độ tuổi trung bình của Nội các là 60,4, trong đó Bộ trưởng Bộ Môi trường Shinjiro Koizumi là người duy nhất dưới 50 tuổi. Chỉ có hai người phụ nữ là Bộ trưởng Thế vận hội và Paralympic Seiko Hashimoto và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Yoko Kamikawa.
Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị thủ tướng, ông Suga cho biết thách thức lớn nhất mà Nhật Bản phải đối mặt hiện nay là sự lây lan của Covid-19 nhưng cũng cần phải cân bằng cuộc chiến giữa virus và phục hồi nền kinh tế, theo ông điều quan trọng là giữ cho các doanh nghiệp hoạt động và bảo vệ việc làm. Thủ tướng cam kết sẽ tăng cường năng lực xét nghiệm coronavirus và đảm bảo vắc xin cho tất cả người dân khi nó sẵn sàng. Mặt khác, Thủ tướng cũng cho rằng sự bùng phát COVID-19 đã chứng tỏ sự cần thiết của chính phủ đối với việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Một cơ quan mới dự kiến được thành lập để dẫn đầu nhiệm vụ này.
Về kinh tế, Tân Thủ tướng sẽ thúc đẩy các chính sách của người tiền nhiệm Abe bao gồm “Abenomics”, một sự kết hợp giữa nới lỏng tiền tệ, kích thích tài khóa và cải cách cơ cấu nhằm mục đích giảm giảm phát và đưa nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào đà tăng trưởng.
Về đối ngoại, Thủ tướng nói rằng quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ sẽ vẫn là nền tảng của chính sách đối ngoại của Nhật Bản đồng thời tìm cách duy trì “quan hệ ổn định” với các nước láng giềng bao gồm Trung Quốc và Nga. Ông cũng tuyên bố quyết tâm xử lý vấn đề con tin Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhấn mạnh sẽ củng cố hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia với mục tiêu hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn chi trả chi phí chữa bệnh, nỗ lực để giảm thiểu lượng khí thải CO2 và chấm dứt chủ nghĩa cục bộ trong bộ máy hành chính.
Là con trai của một nông dân, không giống như ông Abe và nhiều nhà lập pháp khác ở Nhật Bản là con của một gia đình có bề dày về chính trị, Tân Thủ tướng Suga hứa sẽ thúc đẩy cải cách hành chính “để phá vỡ chủ nghĩa quan liêu, quyền lợi và tiền lệ xấu” đang cản trở chính phủ.
Được biết, ở tuổi 71, 9 tháng, ông Suga là thủ tướng lớn tuổi nhất nhậm chức kể từ thời của Thủ tướng Kiichi Miyazawa vào năm 1991. Tân Thủ tướng nói rằng ông giữ sức khoẻ bằng cách đi bộ 40 phút và thực hiện 100 lần gập bụng mỗi sáng.
Tham khảo:
https://english.kyodonews.net/news/2020/09/e728ad6b92a7-suga-to-take-office-as-japan-pm-amid-virus-economic-woes.html
https://www.reuters.com/article/us-japan-politics-suga-economy-idUSKBN267230
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1166059

Trả lời