Nữ sinh trung học Nhật Bản tự làm khẩu trang dành tặng trẻ mồ côi, cụ già viện dưỡng lão

Đăng ngày 21/03/2020 bởi iSenpai

Trong bối cảnh khan hiếm khẩu trang do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona, một nữ sinh trường trung học thuộc thành phố Kofu, Hime Takimoto, 13 tuổi đã trao 612 chiếc khẩu trang tự may cho chính quyền tỉnh Yamanashi để quyên góp cho các trung tâm dưỡng lão và trại trẻ mồ côi.

Hime Takimoto cho biết khi còn học năm nhất trường trung học trực thuộc đại học Yamanashi, thành phố Kofu, em đã nhiều lần bắt gặp cảnh các cụ già đi lại quanh một số cửa hàng để tìm mua khẩu trang. Sau khi hoàn thành kỳ thi cuối kỳ ngày 26/2, nhận được sự ủng hộ của mẹ, em đã bắt đầu may khẩu trang.

Mỗi ngày, Takimoto dành 5 tiếng để may. Nhiều hôm, em may được trên 30 chiếc. Khẩu trang em tự may có 2 loại, loại dành cho người lớn và trẻ em. Loại dành cho trẻ em được sử dụng vải có in họa tiết nhân vật ngộ nghĩnh, dễ thương. Chi phí mua nguyên vật liệu để làm khẩu trang hết 8 man là tiền em tiết kiệm được từ nhỏ chưa một lần dùng tới. Mỗi chiếc khẩu trang em cho vào từng túi riêng, kèm theo lời nhắn “Hãy rửa tay, súc miệng cẩn thận”.

Vào chi ều ng ày 17/3, Takimoto cùng mẹ đã đến thăm trụ sở chính quyền tỉnh Yamanashi và trao 2 thùng khẩu trang cho thị trưởng Kotaro Nagasaki để dành tặng tới các trại trẻ em mồ côi và viện dưỡng lão. Takimoto chia sẻ” Em không giỏi về may vá nhưng em đã cố gắng hết sức để làm khẩu trang vì mong muốn nó sẽ giúp ích cho mọi người. Em hi vọng những chiếc khẩu trang này sẽ nhanh chóng đến được với mọi người”.

Tham khảo:

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200317/amp/k10012336671000.html
https://mainichi.jp/articles/20200318/k00/00m/040/037000c

Trả lời