Phong cách thời trang từ nước nào ảnh hưởng đến street style của người Nhật nhất?

Đăng ngày 28/08/2021 bởi iSenpai

Nhật Bản có rất nhiều loại thời trang độc đáo, nhưng những kiểu trang phục dạo phố hàng ngày được ưa chuộng nhất lại chịu ảnh hưởng bởi thời trang từ khắp nơi trên thế giới. Rakuten Group đã thực hiện một khảo sát về mức độ ảnh hưởng của các quốc gia khác đến thời trang của người dùng Nhật Bản, họ đã thực hiện một cuộc khảo sát với 5.124 người dùng trên ứng dụng Rakuma vào ngày 1 và 2/7 vừa qua.

3.896 phụ nữ và 1.228 nam giới trên 10 tuổi được hỏi: “Ngoài Nhật Bản, bạn tham khảo phong cách thời trang của nước nào nhiều nhất?” Các câu trả lời đa dạng với Mỹ, Pháp, Ý hoặc Anh, nhưng câu trả lời phổ biến nhất từ ​​phụ nữ là Hàn Quốc .

▼ Các quốc gia mà phụ nữ Nhật Bản tham khảo thời trang nhiều nhất, theo nhóm tuổi, từ 10 đến trên 60 tuổi. Ghi chú: màu đỏ cho Hàn Quốc, màu xanh lam cho Mỹ, màu cam cho Pháp, màu xanh lá cho Ý, màu vàng cho Anh, màu tím cho Tây Ban Nha, màu hồng cho Trung Quốc và màu xám cho “nước khác”.

Trên thực tế, Hàn Quốc là câu trả lời hàng đầu cho hầu hết mọi lứa tuổi. Đặc biệt với thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 20, tỷ lệ câu trả lời là Hàn Quốc áp đảo những nước khác hoàn toàn. Phụ nữ ở độ tuổi 20, 30 và 40 dường như cũng tìm thấy cảm hứng với thời trang Hàn Quốc, vì Hàn Quốc là câu trả lời hàng đầu cho từng nhóm tuổi đó (lần lượt là 56,7, 36,4 và 24,3%).

Mặt khác, phụ nữ lớn tuổi có vẻ thích thời trang châu Âu hơn khi “Pháp” là câu trả lời hàng đầu cho phụ nữ ở độ tuổi 50 và câu trả lời thứ hai cho phụ nữ ở độ tuổi 60 trở lên. Nhóm trên 60 này dường như cũng tham khảo thời trang Ý, vì 17,1% số người được hỏi đã bỏ phiếu cho Ý. Trong khi đó, thời trang Mỹ được nhóm người trẻ ưa chuộng hơn là nhóm phụ nữ lớn tuổi.

Nhưng trong khi phụ nữ ưa chuộng thời trang Hàn Quốc thì nam giới lại thích thời trang Mỹ hơn phong cách của bất kỳ quốc gia nào khác. Hơn 40% người được hỏi ở mọi lứa tuổi đã bình chọn “Mỹ” là quốc gia mà họ tham khảo nhiều nhất về thời trang (ngoài Nhật Bản).

▼ Các quốc gia có thời trang nam Nhật Bản tham khảo nhiều nhất, theo nhóm tuổi (tương tự như trên)

Những người đàn ông trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên và 20 tuổi cũng thích thời trang Hàn Quốc, câu trả lời đứng thứ hai ở cả hai nhóm tuổi với 28,7% và 13,8% phiếu bầu. Nhưng ở nhóm nam giới lớn tuổi, thời trang ăn mặc của Ý trở thành phong cách được ưa chuộng nhiều hơn, với 26% do nam giới ở độ tuổi 60 trở lên bình chọn.

Những người đàn ông cũng trả lời về những người nổi tiếng mà họ được truyền cảm hứng nhiều nhất, và câu trả lời phổ biến nhất cho tất cả các nhóm tuổi là cựu thành viên SMAP Takuya Kimura – người vẫn tiếp tục là một trong những người nổi tiếng được ngưỡng mộ nhất của Nhật Bản. Nhóm nhạc KPop đình đám quốc tế BTS là câu trả lời phổ biến thứ hai, được thanh thiếu niên lựa chọn nhiều nhất và đối với những quý ông ở độ tuổi 40 trở lên, nhân vật truyền hình kiêm diễn viên hài George Tokoro là người được yêu thích nhất, và là câu trả lời phổ biến thứ ba trong bảng khảo sát.

Những người được hỏi cũng được yêu cầu bỏ phiếu cho lý do tại sao thời trang của quốc gia đó hấp dẫn họ nhất. Đối với nam giới và phụ nữ ở mọi lứa tuổi, lý do hàng đầu khiến thời trang Hàn Quốc được bình chọn là được tham khảo nhiều nhất là “Bởi vì rẻ và dễ tìm” (64,8%), hơn một phần ba cũng nói rằng “Bởi vì tôi thích những người nổi tiếng và nghệ sĩ của đất nước đó”.

Các câu trả lời dành cho các quốc gia khác được chia đều hơn một chút. Đối với thời trang Mỹ, lý do hàng đầu là “Bởi vì tôi thực sự có thể thể hiện bản thân” (43,2%), trong khi phần lớn những người được hỏi đã bình chọn cho thời trang Pháp và Ý nói rằng đó là “Bởi vì họ có những thương hiệu mà tôi có thể tin tưởng” (43,2% và 51,4% tương ứng).

Họ tìm cảm hứng thời trang quốc tế ở đâu? Instagram, tất nhiên! Đối với những người theo đuổi xu hướng thời trang chủ yếu đến từ Hàn Quốc và Mỹ – những người chủ yếu là những người trẻ tuổi – thì việc tham khảo qua mạng xã hội là điều bắt buộc. Nhưng đối với thế hệ cũ, các tạp chí thời trang lâu đời là thứ họ dùng để nghiên cứu về thời trang châu Âu.

Theo Soranews24,  PR Times

Trả lời