Quỹ học bổng Tokushukai

Đăng ngày 23/08/2018 bởi iSenpai

Giới thiệu sơ lược về Quỹ Tokushukai

Tên cũ là Quỹ học bổng Yokoyama. Sau đó được đổi thành Quỹ học bổng Tokushukai, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2001.

Image result for tokushukai scholarship

 

Mục đích thành lập

Sau những biến động của Thế giới, không một quốc gia nào có thể để duy trì, phát triển và đóng góp vào sự thịnh vượng của Thế giới mà không cần tham gia hợp tác với các nước khác. Mặt khác, cộng đồng quốc tế trong quá khứ có sự ngờ vực và phê bình đối với Nhật Bản. Vì vậy, Nhật Bản phải nỗ lực để thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Quỹ học bổng Tokushukai được dành riêng để đóng góp vào sự hiểu biết và tình hữu nghị của các nền văn hóa khác nhau thông qua trao đổi giáo dục, nghệ thuật và văn hóa.

Image result for 徳洲会
Mô tả hoạt động

Cung cấp quỹ học bổng cho sinh viên nước ngoài tại Nhật Bản, hỗ trợ người nhận học bổng các hoạt động cần thiết nhằm hướng đến mục tiêu của Quỹ.

Tổng tiền Quỹ

Khoảng 650 triệu yên được đóng góp từ Tokushukai Medical Corporation và nhiều người khác.

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tòa nhà Dainichi-Kojimachi, 4-6-8 Kojimachi, Chiyodaku, Tokyo 102-0083
Điện thoại: 03-3238-2913 Fax: 03-3238-2914
E-mail: zaidan@tokushukai.org
URL: http://www.tokushukai.org

Học bổng

Học bổng của Quỹ Tokushukai trợ cấp được cung cấp cho sinh viên nước ngoài đang học tập tại Nhật Bản, với yêu cầu:

Không phải là người Nhật. Là sinh viên Đại học hoặc/và được nhận vào một trường Đại học tại Nhật.
Người ứng tuyển phải có thời gian ở Nhật dưới 5 năm
Người ứng tuyển tối thiểu phải đạt level 2 trong kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT N2), và khả năng tiếng Nhật phải tương ứng với bằng cấp.

Trợ cấp: Sinh viên: 40.000 yên mỗi tháng
Trong trường hợp sinh viên không được miễn học phí, Quỹ chấp nhận cho sinh viên nhận thêm học bổng khác cùng lúc.
Kỳ tuyển sinh diễn ra từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12 hàng năm.

Hạn chót nộp đơn: Vào khoảng ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Thông tin cho kỳ học bổng năm 2019

Thời gian ứng tuyển: từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12.

Yêu cầu:

Không phải người Nhật. Lưu trú ở Nhật với tư cách là sinh viên
Thời gian ở Nhật dưới 5 năm (7 năm đối với sinh viên Y)
Có chứng chỉ Năng lực tiếng Nhật và có thể giao tiếp thông thạo tiếng Nhật
Ưu tiên sinh viên đã nhận học bổng, sinh viên chuyên ngành liên quan đến Y, điều dưỡng.

Thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo tại trang web của Quỹ Tokushukai: http://www.tokushukai.org/

Hồng Hiệp

Trả lời