Sinh viên tại Nhật Bản khó khăn trong tìm kiếm công việc bán thời gian do dịch bệnh

Đăng ngày 26/03/2020 bởi iSenpai

Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế toàn cầu, bao gồm Nhật Bản. Dù đã triển khai nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn đà lây lan cũng như chủ động ứng phó với ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra nhưng nhiều ngành kinh tế của Nhật Bản vẫn đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, doanh thu sụt giảm. Ngành du lịch trong nước cũng đang lao đao vì dịch bệnh, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã phải tuyên bố phá sản do lượng khách du lịch từ Trung Quốc và các nơi đến Nhật giảm đáng kể. Ngành dịch vụ ăn uống và tổ chức sự kiện cũng không mấy khả quan kể từ sau khi chính phủ kêu gọi hủy các sự kiện, tập trung ăn uống nơi đông người.

Dịch bệnh cũng đang tác động tiêu cực đến tình trạng tìm kiếm việc làm ở Nhật Bản. Một sinh viên đại học năm 2 làm thêm tại nhà hàng trong khách sạn Tokyo cho biết “Tôi thấy số lượng khách hàng có dấu hiệu giảm từ hồi tháng 2, đến tháng 3 thì giảm rõ rệt nên chỉ có 1 ca làm việc trong tuần. Cuộc sống hiện tại cũng không phải quá khó khăn vì tôi sống cùng gia đình nhưng các chi phí như tiền học phí, điện thoại, tìm kiếm việc làm đều trích từ tiền làm thêm nên tôi khá lo lắng. Nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi sẽ hạn chế ra ngoài để tiết kiệm tối đa các khoản chi tiêu”.

Tình trạng của Fukuyoshi, một sinh viên năm 2 đại học ở Tokyo, đang làm việc bán thời gian tại quán rượu Nhật và nhà hàng Trung Quốc thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Fukuyoshi sống một mình ở Tokyo, tiền nhà được trả từ khoản tiền bố mẹ ở Kagoshima gửi, còn tiền học bổng và tiền lương từ công việc làm thêm cô dành để trang trải chi phí sinh hoạt. Tiền làm thêm kiếm được khi vừa học vừa làm khoảng 7 man và trong thời điểm nghỉ dài ngày là 10 man. Tuy nhiên, từ cuối tháng 2, khi chính phủ kêu gọi mọi người hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, nhiều trường học đóng cửa nên số lượng khách hàng đến quán rượu giảm hẳn, thu nhập kiếm được chỉ khoảng 3 man. Đầu tháng 3, Fukuyoshi trở về Kagoshima và dự định ở 3 tuần, nhưng nhà trường ra thông báo đi học lại từ cuối tháng 4 nên cô quyết định tiếp tục ở quê nhà thời gian này vì dù quay lại Tokyo cũng không có việc để làm.

Ngay cả trong các ngành áp dụng hình thức làm việc từ xa tại nhà thì sinh viên đại học cũng đang dần trở thành nguồn lao động dư thừa. Lin, lưu học sinh Trung Quốc tại một trường đại học quốc gia khu vực Chubu cho biết “ Tôi không tìm được việc làm trong khoảng 1 tháng nay rồi. Nếu sang tháng 4, vẫn chưa xin được vào các công xưởng, tôi sẽ làm thêm trong quán mỳ ramen hoặc cửa hàng tiện lợi”. Các trường học đóng cửa,thời gian bắt đầu khóa học mới bị lùi lại nên sinh viên có một đợt nghỉ xuân dài hơn so với mọi năm. Nhiều sinh viên kiếm việc làm thêm trong thời gian này nhưng không thể tìm được. Có ý kiến quan ngại rằng việc mất đi cơ hội tuyển dụng sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn, tác động xấu đến tiêu dùng trong nước, tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế đang chịu cú sốc lớn từ dịch bệnh.

#iSenpaiNews
Tham khảo:
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200318-00337932-toyo-bus_all&p=1
https://toyokeizai.net/articles/-/337932
https://www.businessinsider.jp/post-209029

 

Trả lời