Thủ tướng Abe nhắc tới khả năng hoãn tổ chức Olympic Tokyo

Đăng ngày 24/03/2020 bởi iSenpai

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Nhật Bản và trên thế giới, mới đây tại buổi họp Quốc hội vào ngày 23/3, Thủ tướng Shinzo Abe lần đầu tiên đề cập tới việc có thể hoãn tổ chức Olympic Tokyo trong trường hợp nếu quá khó khăn để tổ chức một “Thế vận hội hoàn chỉnh”. Thủ tướng cho biết ông đã truyền đạt quan điểm của mình đến ông Yoshiro Mori, người phụ trách tổ chức Olympic Tokyo 2020 của Nhật Bản rằng nếu không thể tổ chức một kì “Thế vận hội hoàn chỉnh” như trước đó ông đề xuất thì có thể sẽ buộc phải hoãn tổ chức vì sức khoẻ và sự an toàn của các vận động viên là ưu tiên số một, đồng thời Thủ tướng cũng nhấn mạnh ông đồng ý quan điểm không hủy bỏ Thế vận hội của IOC. Sau đó, phía ban tổ chức Olympic Tokyo sẽ trao đổi với IOC để đưa ra quyết định cuối cùng.


Ngoài ra, Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng rằng Trump và các nhà lãnh đạo của các nước G7 sẽ ủng hộ quyết định của ông. Thủ tướng cũng hi vọng phía IOC sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng. Được biết, trước đó, Uỷ ban Olympic Canada và Australia đã ra tuyên bố sẽ không cho các vận động viên của nước mình tham gia nếu Thế vận hội vẫn tổ chức như kế hoạch. Ngoài ra, phía Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) cũng đã tổ chức các cuộc họp căn nhắc đến các khả năng tổ chức Thế vận hội bao gồm trường hợp có thể hoãn tổ chức. Trong vòng 4 tuần nữa, tức là chậm nhất đến cuối tháng 4, IOC sẽ công bố chính thức quyết định về tương lai của Thế vận hội.

Tham khảo:
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200323/k10012344751000.html?utm_int=news_contents_news-main_001
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/23/national/shinzo-abe-japan-postponing-tokyo-olympics-is-an-option/#.Xni2cSNh6Nx

Trả lời