Thương hiệu Uniqlo của Nhật gặp “bão” chỉ trích

Đăng ngày 17/01/2015 bởi iSenpai

Công ty may mặc nổi tiếng của Nhật Bản Uniqlo mới đây đã bị chỉ trích vì đã nhập nguồn cung cấp từ các nhà máy Trung Quốc có các điều kiện lao động không an toàn đối với các công nhân.

1

Các chỉ trích trên đến từ một nhóm hoạt động nhân quyền tại Hồng Kông từ hôm thứ Ba vừa qua. Hành động này được cho là một bước đi trong nỗ lực thách thức các thương hiệu nổi tiếng khác như Zara, H&M và Gap của nhóm này.
Uniqlo, vốn là một thành viên của tập đoàn Fast Retailing, cho biết rằng mặc dù họ có một số “quan điểm khác về một số vấn đề” được nêu trong các cáo buộc, họ cũng đã mở một cuộc điều tra và ghi nhận những bằng chứng được đưa ra bởi Hiệp hội các học sinh và học giả chống hành vi sai trái (SACOM) và đã “tìm thấy một số vấn đề”.
SACOM cáo buộc Uniqlo, vốn nổi tiếng nhờ vào những sản phẩm thời trang giá rẻ đã nhập hàng từ 2 nhà cung cấp ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Công nhân tại 2 nhà máy này phải làm việc nhiều giờ trong điều kiện rất tồi tệ với đồng lương thấp.
Tổ chức nhân quyền trên đã thực hiện cuộc điều tra trong thời gian từ giữa tháng 7 và tháng 11 năm 2014 và cho biết các nhà cung cấp của Uniqlo cũng áp dụng đường lối quản lý cứng rắn, không cho phép người lao động nói lên mối quan tâm của họ.
Tổ chức này cho hay các công nhân trong nhà máy làm việc lên đến 14 giờ mỗi ngày, là khoảng 600 đến 700 chiếc áo với tiền lương khoảng 0,29 nhân dân tệ (0,05 USD) cho mỗi chiếc.
Trước đây, SACOM cũng đã từng thực hiện một số cuộc điều tra về điều kiện làm việc cho người lao động tạo công ty công nghệ khổng lồ của Đài Loan Foxconn.
Fast Retailing cho biết họ đã mở một cuộc điều tra các cáo buộc này, và thừa nhận SACOM đã đúng trong một số vấn đề. Tuy nhiên, có vài điểm trong báo cáo họ có quan điểm khác.

Theo Thời báo Kinh doanh

Trả lời