Tokyo mở 1 cửa hàng dành riêng cho phụ nữ mua sô cô la “nghĩa vụ” (giri choco) cho ngày Valentine

Đăng ngày 05/02/2019 bởi iSenpai

“Vị cứu tinh” cho những nàng phải mua giri choco đã xuất hiện để giúp phái nữ, những người phải mua sô cô la để tặng cho tất cả những chàng-trai-mà-không-phải-crush trong ngày lễ tình nhân sắp tới đây.

Vào ngày lễ tình nhân, phái nữ ở Nhật sẽ tặng sô cô la cho những người đàn ông, và không chỉ giới hạn trong những người là một cặp tình nhận. Những phụ nữ Nhật cũng thường tặng quà sô cô la cho đồng nghiệp nam của họ với ý nghĩa chung chung là cám ơn cho những giúp đỡ và hỗ trợ của họ trong suốt năm.

Sô cô la đem tặng cho những đồng nghiệp đáng quý ấy được gọi là giri choo, tạm dịch ra là sô cô la nghĩa vụ dựa trên hiện thực rằng nó được đem tặng một cách trân trọng cho những người được đương sự yêu mến trong xã hội, chứ không phải vì bất kỳ sự hấp dẫn lãng mạn nào. Nhưng khi những người phụ nữ ấy có quá là nhiều đồng nghiệp, thì việc mua sô cô la nghĩa vụ có thể trở thành một sự rắc rối tiêu tốn thời gian, đó là lý do tại sao ở Tokyo lại mọc lên một cửa hàng đặc biệt chuyên bán sô cô la nghĩa vụ.

Cuối tuần trước, cửa hàng pop-up Black Thunder Oblemony Chocolate Shop đã được mở cửa khai trương. Cửa hàng được quản lý bởi Yuraku Confectionery, nhà sản xuất Black Thunder, “vị vua” bất bại khi nhắc tới giri choco.

Sự ngọt ngào dễ chịu của phần lớn các loại sô cô la Black Thunder tại thành từ sự giản đơn và không phô trương, cộng với giá cực rẻ, khiến chúng trở thành một lựa chọn giri choco hoàn hảo, vì chúng sẽ được đánh giá cao bởi tất cả mọi người, và vẻ ngoài không quá long lanh bắt mắt của chúng cũng là một cách khiến không ai hiểu sai ý nghĩa của chúng mà nghĩ rằng cô gái tặng nó cho anh ta thực sự phải lòng anh ta. Nắm được tâm lý của nhiều phụ nữ tìm mua vài hộp sô cô la này trước ngày Lễ tình nhân, Yuraku Confectionery đã mở Cửa hàng sô cô la nghĩa vụ Black Thunder ở trung tâm mua sắm ngầm Ichibangai của ga Tokyo nối liến ngay với ga Tokyo.

Một trong số các mặt hàng được bày bán là một hộp khổng lồ gồm 100 miếng Black Thunder, do đó, ngay cả phụ nữ trong các công ty lớn cũng chỉ cần nhặt lấy một thùng duy nhất (với giá 2.000 yên) và thế là đã hoàn thành xong luôn việc mua giri choco của họ bằng cách đưa cho mỗi nam đồng nghiệp của họ một thanh sô cô la này.

Những ai muốn suy nghĩ thêm một chút về quy trình tặng quà có thể lựa chọn hương vị sữa chua Hy Lạp đặc biệt (được viết bằng tiếng Nhật là sữa chua girishia), là một loại sô cô la giri chỉ có tại cửa hàng giri choco, với giá 1.000 Yên cho một hộp 16 miếng.

Hoặc, nếu bạn muốn sẵn sàng vung tay tiêu hoang một chút, từ ngày 8 đến 14 tháng 2, cửa hàng cũng sẽ bán Black Thunder Elegant, có một lớp sô cô la tươi giống như kẹo mềm và một chút vị dâu tây và nho đen.

Tất nhiên, cửa hàng có bán các loại Black Thunder thông dụng và người mua hàng cũng có thể mua các loại khác có hương vị đặc trưng của khu vực ví như sô cô la trắng, mà thông thường bạn phải đi khắp Hokkaido mới tìm được.

Việc mở cửa Black Thunder Oblemony Chocolate Shop thực sự xuất hiện như một sự giải thoát tuyệt vời cho những người lo lắng rằng thương hiệu này đã rút khỏi thị trường giri choco. Nhưng công ty đã vươn lên ngang hàng với Godiva khi thương hiệu sô cô la Bỉ đã bỏ lướt qua phong tục Nhật Bản một năm trước, còn Black Thunder thì vẫn ở đó để giúp đỡ những người phụ nữ đang có ý định nói lời cảm ơn bằng sự ngọt ngào của những thanh sô cô la trong ngày Valentine. Gian hàng nay sẽ mở cửa cho đến ngày 14 tháng 2.

Thông tin cửa hàng

Cửa hàng sô cô la nghĩa vụ Black Thunder
Địa chỉ: Tokyo-to, Chiyoda-ku, Marunouchi 1 (Tầng hầm Tokyo Ichibangai Tầng 1)
都 千代 田 区 丸 の 内 1 丁目 (東京 駅 一番 街 階 1 階
Mở cửa từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối.
Mở cửa đến ngày 14 tháng 2.
Website.

Týt
Theo Soranews24

Trả lời