Tổng kết cuộc thi hùng biện Việt Nhật năm 2019

Đăng ngày 06/08/2019 bởi iSenpai

Vào ngày Chủ nhật 4/8 vừa qua tại trường Đại học Osaka đã diễn ra cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt – Nhật” 2019, được đồng tổ chức bởi Hội thanh niên – sinh viên Việt Nam tại Osaka (VYSA Osaka) và Khoa Ngoại ngữ – khoa Sau Đại học Nghiên cứu Ngôn ngữ Văn hóa trường Đại học Osaka. Sự kiện được bảo trợ bởi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, bảo trợ truyền thông iSenpai, cùng sự đồng hành của rất nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Cuộc thi hùng biện tiếng của VYSA Osaka được ra đời lần đầu tiên cách đây 4 năm (từ năm 2015) với mục đích tạo ra nơi để du học Việt Nam học về Nhật Bản và học sinh người Nhật học về Việt Nam tại Nhật Bản có thể gặp gỡ, giao lưu học hỏi một cách tích cực. Nhờ có sự hỗ trợ không ngừng của tất cả đơn vị tài trợ cũng như sự yêu mến của quí khán giả của VYSA Osaka, cuộc thi vẫn được duy trì qua các năm và đăng cai lần thứ 4 vào năm nay 2019. Đặc biệt, lấy cảm hứng từ niên hiệu mới chính thức “Lệnh Hòa” từ tháng 5/ 2019, sân chơi năm nay chào đón những ý tưởng mới lạ, mang tích đóng góp về các nội dung xoay quanh chủ đề là chữ “Hòa”, ví dụ như về sự giao lưu văn hóa, hay là môi trường kinh doanh trong bối cảnh tân thời đại mới chính thức bắt đầu.

Để chào đón kỉ nguyên mới, năm nay thể lệ chương trình cũng được nới lỏng hơn để thúc đẩy tối đa sự sáng tạo của các thí sinh. Cụ thể là, khác với những cuộc thi hùng biện khác từ trước cho tới giờ, ở cuộc thi hùng biện của VYSA Osaka, không chỉ dừng lại ở việc chỉ đứng phát biểu trên khán đài, mà các thí sinh được khuyến khích tự do sáng tạo sử dụng các công cụ hỗ trợ trình chiếu để minh họa cho bài nói của mình được sinh động hơn, tác động mạnh mẽ đến cảm xúc khán giả, thể hiện bản ngã tự do sáng tạo của mình.

Tham dự chương trình trong vai trò khách mời danh dự có Tổng lãnh sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản – phu nhân tổng lãnh sự bà Phạm Thu Ngà, đại diện Công ty Kanaoka Kizai – ông Kanaoka Shigeo, đại diện công ty cổ phần Flash Kikaku đồng thời là trưởng gia đạo trường phải cắm hoa Nhật Bản Gia Đạo Sansenryu – bà Endo Yuko, đại diện công ty Morikosan bà Chin Rei, công ty Trapol – ông Moriwaki, đại diện công ty Kyodai Remittance – ông Lê Long Nguyễn, công ty du học Hồng Đào – ông Trần Thanh Tuấn, và các cá nhân, tổ chức tài trợ cho sự kiện.

Chung kết cuộc thi những câu chuyện về “Hòa” từ những lăng kính đa chiều đa diện. Ở phần thi tiếng Nhật, bắt đầu bởi những câu chuyện về “Hòa” từ những du học sinh Việt Nam, từ những cảm nhận tươi mới của những bạn học sinh mới sang Nhật cho đến những bạn học sinh đã học tiếng Nhật lâu năm thử sức mình ở mức độ khó hơn khi quay trở lại bước đi của dòng chảy lịch sử để phân tích – đối chiếu, miêu tả bức tranh toàn cảnh về mối tương quan của “Hòa” giữa Nhật Bản và Việt Nam. Và, cùng gặp nhau tại điểm giao thoa về lối sống ôn hòa, sự hài hòa để cùng nhau phát triển và thích ứng với môi trường hoàn cảnh sống. Sau cùng là sự nhấn mạnh về vai trò của mỗi cá nhân, con người Việt Nam tại Nhật Bản như là hình ảnh những đại sứ, đất nước Việt Nam tại nước ngoài để mọi người nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng và gìn giữ mối quan hệ ngoại giao hữu hảo song phương.

Trong bộ môn tiếng Việt mạch chuyện được tiếp nối với từ những câu chuyện dung dị thường nhật cho đến những bức điện tín từ lĩnh vực hợp tác song phương Việt – Nhật đến bức thông điệp gửi tới hòa bình thế giới với một tình thần Nhật Bản hữu hòa, thông qua lăng kính của những học sinh người Nhật học tiếng Việt tại Nhật Bản. Thật xúc động trước những bài viết của những em học sinh cấp 3 học tiếng Việt thể hiện nguyện ước muốn được công hiến cho quan hệ hai nước khi muốn được làm những công việc sử dụng tiếng Việt để truyền đạt kinh nghiệm của Nhật Bản cho Việt Nam. Hay sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp cốt cách con người Việt của một du học sinh người Nhật sau một năm du học tại Sài Gòn, cho đến nguyện ước về hòa bình trên khắp thế giới nếu “hòa khí” đó được lan rộng, cửa sổ trái tim mỗi con người mở rộng hơn với nhau trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Bên cạnh những bài phát biểu xuất sắc, chương trình năm nay còn có sự tham gia trình diễn bởi nhóm nhảy Hip Hop người Việt Vietnam Breaker khuấy động, làm nóng bầu không khí, chiếm trọn con tim của toàn bộ hơn một trăm khán giả mọi lứa tuổi, từ giá tới trẻ có mặt tại hội trường trước thời khắc hồi hộp chờ đợi công bố kết quả của cuộc thi năm nay.

Các giải thưởng của cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt – Nhật” năm nay thuộc về:
Bộ môn tiếng Nhật không chuyên: 
– Giải Nhất: Đoàn Nguyên Khôi.
– Giải Nhì: Nguyễn Thị Thúy Nga.

Bộ môn tiếng Nhật chuyên: 
– Giải Nhất: Trần Triết Dương.
– Giải Nhì: Vũ Thị Bích.

Bộ môn tiếng Việt chuyên: 
– Giải Nhất: Tamamura Takashi.
– Giải Nhì: Marutani Kazuma.

Bộ môn tiếng Việt không chuyên: 
– Giải Nhất: Inoue Yuko
– Giải Nhì: Kudo Mako

Giải phụ từ NTT Trapol cho 2 chuyến đi Việt Nam miễn phí:
02 quán quân bộ môn tiếng Việt: Tamamura Takashi và Inoue Yuko

Sau cuộc thi là bữa tiệc giao lưu thịnh soạn những món ăn Việt Nam hấp dẫn mang đậm hương vị quê hương ngay tại giữa đất trời Nhật Bản được cung cấp và chuẩn bị bởi nhà hàng “Sen Quán” – nhà tài trợ tiệc giao lưu của VYSA Osaka năm nay. Không khí đêm hội liên hoan diễn ra vô cùng sôi nổi, náo nhiệt, háo hức được thưởng thức những món ăn Việt Nam danh bất hư truyền của tất cả gần bảy mươi khán giả, thí sinh và các nhà tài trợ cho sự kiện. 

Mùa giải đầu tiên mở ra một vòng tròn hữu nghị Việt – Nhật, mùa giải 2019 là kỉ nguyên mới của Nhật Bản đón chào “sự hài hòa tuyệt đẹp”, liệu rằng tiếp theo sẽ là gì đây … hãy cùng đón chờ những với VYSA Osaka nhé.

Hồ An (VYSA Osaka)

 

Trả lời