Tổng kết thiệt hại của bão Hagibis sau một tháng

Đăng ngày 13/11/2019 bởi iSenpai

Hôm qua, ngày 12/11, tròn 1 tháng kể từ khi cơn bão Hagibis chính thức đổ bộ vào nước Nhật. Một tháng đã qua đi nhưng giờ đây, Nhật Bản và người dân Nhật Bản vẫn đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão này để lại.


1. Thiệt hại về người
– Tính đến thời điểm ngày 12, tổng cộng đã có 91 người thiệt mạng, 4 người chưa rõ tung tích, 2460 người hiện vẫn phải đi lánh nạn, số người bị thương không thể thống kê hết. Trong đó, Fukushima là tỉnh phải chịu hậu quả về người nặng nề nhất.
– Theo một cuộc khảo sát của đài NHK, sau một tháng có hơn 30% số người được hỏi vẫn cảm thấy bất an, lo sợ về cơn bão này.


2. Thiệt hại về cơ sở vật chất, kinh tế…
– Cơn mưa sau bão với lượng mưa đạt kỉ lục đã khiến 140 điểm tại 71 con sông bị vỡ đê, gần 300 con sông bị tràn bờ, 146 đập nước lớn nhỏ bị hư hại gây lụt lội trên diện tích ít nhất 25000 ha. Giờ đây người dân ở một số nơi b vẫn phải sống trong cảnh khắp nơi đều là bùn đất, trong nhà, trên mái, cánh cửa…dính đầy bùn đất.
– 935 vụ sạt lở đất trên tổng cộng 20 tỉnh, được ghi nhận là con số sạt lở lớn nhất kể từ năm 1982 đến nay.
– Hơn 90000 căn nhà bị hư hại, 521540 hộ bị cắt điện và 166149 hộ bị cắt nước. Đến hiện tại tất cả các hộ đều được phục hồi về điện tuy nhiên còn 27 hộ vẫn bị cắt nước.
– Thiệt hại do cơn bão gây ra cho nông, lâm, ngư nghiệp là vô cùng nghiêm trọng khi số tiền thiệt hại đã lên tới con số 2,544 tỉ yên, trong đó nặng nề nhất là cơ sở vật chất trong nông nghiệp,các thiệt hại về nông sản, lâm sản,…Các vườn táo giờ vẫn ngập chìm trong bùn, các ngành ngư nghiệp hiện vẫn chưa thể phục hồi..
– Số tiền bảo hiểm phải chi trả do cơn bão Hagibis gây ra lên tới hơn 4 tỉ yên và theo các công ty bảo hiểm, số tiền này có xu hướng tăng trong tương lai vì những thiệt hại do bão vẫn đang tiếp diễn.
– Các xí nghiệp vừa và nhỏ phải chịu thiệt hại tổng cộng 4,767 tỉ yên.
– Hàng triệu tấn rác thải bị phát sinh sau bão, hiện tại tại một số công viên ở thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, rác thải do bão đã chất cao 2 mét, chiếm dụng nơi vui chơi của người dân.
– Đã một tháng sau bão nhưng vẫn còn nhiều conbini, cửa hàng, trường học…vẫn chưa trở lại hoạt động bình thường được.
– 91 bao rác thải phóng xạ hạt nhân bị cuốn trôi ra sông do bão
– Các tuyến đường sắt JR phải mất 1 tháng (ngày 11/11) mới khôi phục được các cả các tuyến, 10 tuyến tàu Shinkansen của JR East bị ngập lụt do cơn bão đã hoàn toàn bị hư hại gây tổn thất 148 triệu yên.


#iSenpaiNews
Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/news/special/disaster/typhoon19/?utm_int=news_contents_news-closeup_001
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52052390R11C19A1710A00/
Hãy vào website iSenpai để xem thêm các tin tức mới nhất về nước Nhật: https://isenpai.jp/category/chuyen-muc-tin-tuc/

Trả lời