Top 10 điểm tham quan ở Yokohama bạn cần biết

Đăng ngày 20/01/2019 bởi iSenpai

Đến với Yokohama, bạn sẽ được đắm chìm trong ánh sáng lộng lẫy của thành phố cảng giống như Kobe, các khu mua sắm phong cách của Tokyo, sự lãnh đạm kiểu Osaka, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của Hakodate; tất cả hoà quyện với nhau, thêm hương vị kỳ diệu và hương thơm của gió biển, bạn đã thưởng thức toàn bộ thành phố. Yokohama là thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản theo dân số và được cho là một trong những khu vực được quốc tế hoá nhất trong nước. Sự hấp dẫn của nó vượt xa những điểm tham quan đẹp như tranh vẽ, sự thu hút bền ngoài, những khu đồi núi và sự kết hợp của nhiều phong cách kiến trúc. Nói cách khác, thành phố cảng xinh đẹp này là nơi các hành động thực sự diễn ra trong khi Tokyo đang ngủ. Dưới đây là 10 lựa chọn hàng đầu cho các hoạt động và điểm đến trong thành phố Yokohama

Khu phố Tàu Motomachi

DSC05854 cropped

Với hơn 150 năm lịch sử và hơn 500 nhà hàng, cửa hàng, khu phố Tàu ở Yokohama là một trong những khu phố lớn nhất của Nhật Bản (và ở Nhật Bản là sạch nhất) trên thế giới. Bạn có thể đi bộ trên đường phố và ngắm nhìn các đền thờ, các cửa hàng du lịch, ăn ở tất cả các nhà hàng và làm nhiều thứ hơn thế nữa. Đây là một nơi sôi động để tìm kiếm mọi thứ từ Trung Quốc, từ thực phẩm đến quần áo và thủ công mỹ nghệ.

Ga: Ga Motomachi Chukagai hoặc Ishikawacho.

Vườn Sankeien

topimg160901

Khu vườn truyền thống Nhật Bản này đã được mở cửa cho công chúng vào năm 1906, với không gian rộng 175.000 mét vuông  gồm 17 tòa nhà lịch sử. Nơi đây đã từng là một khu nhà riêng của một thương gia buôn lụa giàu có (vị thương gia này đã trực tiếp giám sát thiết kế của nó). Sankeien đặc trưng với ao, suối, lối đi quanh co và kiến trúc đẹp, tất cả đều thư giãn và yên bình. Giá vào cửa rất hợp lý, chỉ 500 yên.

Chỉ đường: Đi xe buýt số 58, 99 hoặc 101 từ ga JR Negishi và xuống tại bến Honmoku.

Bảo tàng mỳ hộp

yokohama-cup-noodles-flickr

Bảo tàng tương tác kì dị này là nơi yêu thích của nhiều người, bởi nó cho phép du khách tạo ra loại ramen độc đáo của riêng họ bằng cách trộn và kết hợp các loại súp với các thành phần khác nhau trong một gói mì nổi tiếng. Quan sát lịch sử của ramen và những đứa trẻ sẽ được thoả sức tưởng tượng khi đi qua quá trình sản xuất mì ở công viên Cup Noodles. Giá vào mỗi khu vực của bảo tàng là khác nhau, nhưng hầu hết vào khoảng 300 yên.

Chỉ đường: 8 phút đi bộ từ ga Bashamichi.

Minato Mirai

Minato-Mirai-District-21-Area

Minato Mirai là trung tâm của Yokohama với đủ mọi thứ từ thương mại đến mua sắm và du lịch. Nằm trên một vùng rộng lớn dọc theo Vịnh Tokyo, Minato Mirai có rất nhiều điều để bạn có thể dễ dàng dành trọn cả ngày ở đó. Có hơn 600 cửa hàng, hơn 200 nhà hàng, công viên giải trí với độ cao trung bình, cung cấp tầm nhìn tuyệt vời ra bờ biển, khách sạn, trung tâm hội nghị và tòa nhà Yokohama Landmark – tòa nhà cao thứ hai ở Nhật Bản. Khu vực này cũng là nơi có bảo tàng nghệ thuật Yokohama và Nippon Maru, một tàu đào tạo buồm bốn bánh đã cập bến vĩnh viễn tại bến cảng.

Chỉ đường: ga Minatomirai hoặc ga Sakuragicho.

Yokohama Cosmo World

DSC_0982

Yokohama Cosmo World là công viên giải trí nằm trong khu phức hợp Minato Mirai rất đáng được chú ý với vòng đu quay dài 112,5m có chỗ cho 480 hành khách, đường xe lửa (khi chơi bạn sẽ có cảm giác như rơi xuống một hồ nước) và chuyến đi bằng bè gỗ. Ngoài ra còn có nhiều điểm tham quan cho trẻ em, các gian hàng thực phẩm và khu trò chơi cả trong nhà và ngoài trời. Vé được tính cho mỗi điểm, với mức dao động từ 200 đến 800 yên mỗi chuyến hoặc mỗi lần sử dụng.

Chỉ đường: Ga Minatomirai.

Nhà kho gạch đỏ

Được biết đến bằng tiếng Nhật là Yokohama Akarenga, tòa nhà này từng phục vụ như là trụ sở hải quan cho các hoạt động vận chuyển của Yokohama trong những năm 1920. Kho hàng đóng cửa vào năm 1989 và trải qua quá trình tu bổ rộng rãi trước khi mở cửa cho công chúng như một cơ sở văn hoá và thương mại vào năm 2002. Ở đây chia thành hai tòa nhà: một toà bao gồm một phòng hòa nhạc, biểu diễn, một số cửa hàng thủ công, như  xưởng thủy tinh, đồ gốm, của hàng lụa; trong khi toà thứ hai có khoảng 40 cửa hàng và nhà hàng. Một sân trượt băng được dựng lên mỗi mùa đông rất hấp dẫn với cả gia đình hoặc các cặp tình nhân. Tầm nhìn hướng ra biển cũng làm cho nơi này trở nên lãng mạn hoàn hảo cả ngày lẫn đêm.

Chỉ đường: Ga Bashamichi hoặc Nihon Odori.

Bảo tàng ramen Shin-Yokohama

132358_186771288016814_6052216_o

Bảo tàng này tuyên bố là “công viên giải trí theo chủ đề thực phẩm” đầu tiên trên thế giới, nhưng người ta cũng không thể mô tả chính xác nó là gì, chủ yếu là phòng ăn dành cho ramen. Có rất nhiều cửa hàng trải rộng khắp ba tầng, phục vụ ramen từ các vùng khác nhau của Nhật Bản, mỗi loại đều sử dụng một loại mì , nước dùng và bánh mì khác nhau. Ngoài ra còn có khu nhà bếp mà ở đó khách hàng có thể tạo ra những kết hợp ramen của riêng họ. 

Chỉ đường: Lối ra số 8, ga Shin-Yokohama.

Công viên Yamashita

Yamashita Park of Yokohama city in Japan

Không  giống như các khu vườn truyền thống của Nhật Bản ở Sankeien, công viên Yamashita đầy những bãi cỏ được trang trí đẹp mắt, các khu vườn kiểu châu Âu, và cả các bức tượng, tượng đài đài, đài phun nước khác nhau. Nơi đây trải dài gần 700 mét dọc theo bờ sông, lối vào là tự do và mở cửa cho công chúng, là nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi và hồi phục sau một ngày dài tham quan hoặc mua sắm.

Chỉ đường: Lối ra số 4, ga Motomachi Chukagai.

Làng Bia Kirin Yokohama

Kirin-Beer-village-2-790x480

Nhà máy bia thương mại lớn đầu tiên ở Nhật Bản, Yokohama có một lịch sử phong phú về bia. Các du khách đến nhà máy bia của Kirin có thể tham quan cơ sở này và học về lịch sử, quá trình sản xuất bia. Các tua du lịch kết thúc bằng việc nếm bia tươi ử, sau đó du khách có thể chọn thêm cho một bữa ăn hoặc uống tại nhà hàng hoặc khu vực quán rượu.

Chỉ đường: Ga Namamugi.

Yokohama Hakkeijima

13138909_858589344251075_4607389306687305494_n

Nằm trên một hòn đảo nhân tạo ở vịnh Tokyo, đây là một công viên vui chơi giải trí, cũng là nơi có một trong những hồ cá hàng đầu của Nhật Bản. Hơn 500 loài cá và tổng cộng 100.000 sinh vật biển đang được trưng bày, với một đường hầm nhìn ra đại dương cung cấp một cái nhìn độc đáo. Công viên cũng có các chuyến đi bao gồm một băng truyền lớn và một tàu lượn đưa hành khách ra khỏi mặt nước.

Ga gần nhất: ga Hakkeijima.

Theo Savvy Tokyo

Trả lời