Tương lai bất định của Khách sạn tình yêu ở Nhật

Đăng ngày 17/02/2021 bởi iSenpai

Theo phân tích của The Guardian, bối cảnh dân số già hóa nhanh và xu hưởng giảm quan hệ tình dục ở độ tuổi thanh niên của người Nhật sẽ khiến ngành kinh doanh khách sạn tình yêu sớm biến mất tại Nhật Bản.

Love hotel (khách sạn tình yêu) là dịch vụ cho thuê phòng theo giờ dành cho các cặp tình nhân muốn có không gian thân mật riêng tư nhưng không phải nhà riêng vì họ có thể bị soi mói bởi các thành viên trong gia đình. Cũng như các ngành kinh doanh khác, khách sạn tình yêu ở Nhật cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Tuy nhiên việc kinh doanh trong ngành này không quá ảm đạm khi những người trẻ Nhật đã tới những nơi này nhiều hơn để giải toả áp lực sau khi các lệnh phong toả được nới lỏng.

Tuy nhiên về lâu dài, các nhà phân tích cho rằng mô hình khách sạn tình yêu nói riêng và ngành công nghiệp tình dục của Nhật Bản nói chung lại có một tương lai mịt mờ. Tỷ lệ sinh ở Nhật không ngừng giảm, quá trình già hóa dân số ngày càng tăng, thu nhập bình quân không được cải thiện trong khi các tiêu chuẩn về nhà riêng được cải thiện rõ rệt ở nước Nhật hiện đại đang đẩy ngành kinh doanh khách sạn tình yêu có thị trường hàng tỷ USD vào một tương lai bất định.

Theo số liệu từ chính phủ Nhật Bản, hơn 40% người Nhật trong độ tuổi 18-34 chưa từng quan hệ tình dục. Dân số Nhật hiện tại là 126 triệu người và được dự báo chỉ còn hơn 80 triệu vào năm 2060. Những con số này cho thấy tiềm năng của ngành kinh doanh khách sạn tình yêu sẽ ngày càng ảm đạm. Ngoài ra, theo Makoto Watanabe, giáo sư truyền thông tại Đại học Hokkaido Bunkyo, các khách sạn tình yêu cũng đang bị thay thế bằng những dịch vụ khác bởi đòi hỏi ngày càng cao của các khách hàng. “Khi dân số đang già đi và ngày càng ít thanh niên có tiền để thuê phòng ở khách sạn tình yêu chỉ trong vài giờ, về dài hạn những dịch vụ sẽ trở nên hiếm hơn và thậm chí có thể biến mất”, ông Watanabe nói.

Theo Japan Times, The Guardian

Trả lời