Xu hướng chăm sóc da ở Nhật

Đăng ngày 12/05/2019 bởi iSenpai

Đàn ông chăm sóc da

Xã hội ngày càng bình đẳng, phụ nữ và đàn ông dần có những vị thế ngang hàng trong xã hội. Vì thế đặc quyền làm đẹp không chỉ giới hạn trong khuôn khổ phái nữ nữa mà việc những người đàn ông chăm chút kỹ càng cho bản thân cũng không còn hiếm thấy trong xã hội Nhật Bản. Thay vì kỳ thị thì dần dần họ được tán thưởng là những người chỉn chu, biết cách chăm sóc bản thân.

Sử dụng máy hỗ trợ 

Đối với người Nhật, một làn da đẹp phải đảm bảo đủ 3 yếu tố: Căng mọng nước, Sắc da hồng hào, sáng trong, Có độ đàn hồi tốt. Vì vậy 3 yếu tố quan trọng trong chăm sóc da đó là: Làm sạch da, Duy trì độ ẩm, Bảo vệ da khỏi tia tử ngoại.

Với những bước chăm sóc da cầu kỳ như thế thì sử dụng máy móc hỗ trợ ở đất nước hiện đại như vậy là điều đương nhiên. Đồng thời, là một đất nước hiện đại và công nghệ phát triển như vũ bão như Nhật Bản thì máy móc xâm nhập vào công cuộc làm đẹp thì cũng không phải là chuyện lạ. Với công nghệ hiện đại, các công trình nghiên cứu tỉ mỉ, các ông lớn trong ngành làm đẹp đưa ra hoàng loạt những máy móc với hàng trăm công dụng hỗ trợ làm đẹp cho chị em. Có thể kể đến một vài máy móc như: Máy rửa mặt, máy massage, máy đẩy dưỡng chất…

Ảnh: Panasonic

Ảnh: Kakakumag

Thực phẩm chức năng

Một xã hội bận rộn như vậy thì việc ngồi hàng giờ để chăm sóc cho da gần như là điều bất khả thi. Với lý do đó, hàng trăm loại thực phẩm chức năng được ra đời hỗ trợ cho những chị em bận rộn, không có nhiều thời gian mà vẫn muốn có một làn da đẹp. Chỉ kể qua thôi cũng có thể khiến chúng ta chóng mặt: viên uống trắng da, viên uống bổ sung vitamin, bổ sung chất xơ, viên uống chống nắng, thực phẩm chức năng bổ sung collagen….

Ảnh: DHC

Thân thiện với môi trường

Trong tình hình môi trường ngày càng ô nhiễm nặng nề thì ý thức bảo vệ môi trường trong công cuộc làm đẹp cũng ngày càng được nâng cao. Ngày nay, những sản phẩn thân thiện với môi trường, không chứa những hạt vi nhựa, hay không thử nghiệm trên động vật… đang dần chiếm được sự quan tâm của đông đảo chị em. Chắc chắn xu hướng này sẽ ngày càng lan rộng trong tương lai.

Screen Shot 2015-02-03 at 19.16.38

Ảnh: Biyou keizai shinbun

Làn da khỏe là làn da đẹp

Quan niệm của người Nhật về làn da đẹp đó là: vẻ đẹp của làn da không chỉ ở bên ngoài mà còn phải xuất phát từ bên trong. Một làn da đẹp phải là một làn da khỏe mạnh. Vì vậy một bữa ăn cân bằng chất, hay một giấc ngủ chất lượng, kỹ lưỡng trong chăm sóc sức khỏe của bản thân…  là điều tối quan trọng với những tín đồ làm đẹp.

Ảnh: I-voice

Bạn thấy những xu hướng trong công cuộc chăm sóc da của người Nhật Bản thế nào? Hãy nói cho iSenpai nghe về những cảm nhận của mình nhé!

Trả lời