Ý nghĩa quà đáp lại trong ngày Valentine trắng

Đăng ngày 11/03/2020 bởi iSenpai

Khác với văn hóa của các nước trên thế giới, ngày lễ Tình Nhân Valentine Nhật Bản là dịp mà nữ giới thể hiện tình cảm của mình với nam giới, người mà mình thầm thương trộm nhớ. Và để trả lời lại tình cảm đó, ngày Valentine trắng ở Nhật được sinh ra để thực hiện điều đó, là ngày nam giới gửi quà trả lời lại tình cảm. Tuy nhiên bạn có biết, tùy vào món quà được trao tặng mà ý nghĩa gửi tới người nhận cũng khác nhau. Sẽ thật rắc rối nếu vô tình làm tổn thương người mình thích hay gieo cho người khác hy vọng không đáng có phải không nào. Hãy cùng iSenpai tìm hiểu xem ý nghĩa của các món quà trong ngày Valentine trắng là gì nhé!

Marshmallow – Tôi ghét bạn!

Bởi vì kẹo Marshmallow “không có vị, sẽ tan ngay lập tức khi cho vào miệng” nên người ta cho rằng nó không được tốt. Nếu quà đáp lại là kẹo Marshmallow thì có nghĩa là “Tôi không có hứng thú với bạn, vì vậy làm ơn hãy tránh xa tôi ra”.

Tuy nhiên, nếu kẹo Marshmallow mà bọc bên trong có socola thì ý nghĩa lại hoàn toàn ngược lại: “Anh sẽ bao bọc tình yêu của em bằng sự bảo bọc mềm mại này”.

Kẹo cứng – Mình thích cậu!

Kẹo cứng đúng như tên: cứng và khó vỡ, nên có ý nghĩa mối quan hệ cũng sẽ không bị tan vỡ, đồng thời kẹo lại có thể thưởng thức lâu có nghĩa mối quan hệ lâu dài, kết hợp lại thấy thật phù hợp với ý nghĩa “Mình thích cậu” để đáp lại tình cảm mà cô ấy đã trao cho mình. Điều thú vị đó là tùy từng vị mà ý nghĩa cũng có sự khác nhau đấy.

  • Vị dâu tây: Tình yêu, hôn nhân, con đàn cháu đống.
  • Vị nho: Tình yêu trong men say.
  • Vị chuối: mong muốn kết hôn.
  • Vị cam: Cô dâu hạnh phúc.
  • Vị dưa gang: Muốn mời hẹn hò.
  • Vị táo: Tình yêu định mệnh (phải chăng vì vậy mà trong truyện Bạch Tuyết có xuất hiện quả táo?).
  • Vị chanh: Tình yêu đích thực.

Bánh quy – Hãy là bạn bè nhé!

Bánh quy có rất nhiều loại, đồng thời cũng khá khô và cứng, giống một mối quan hệ cứng nhắc vì vậy phải chăng người ấy muốn nói với bạn: “Hãy một trong số những người bạn của mình nhé”.

Bánh Macaron – Bạn là người đặc biệt với mình!

Bánh Macaron mang lại cảm giác sang trọng và có giá đắt đỏ hơn so với các loại bánh khác vì vậy có lẽ đối phương đang muốn nói “Bạn là người đặc biệt đối với mình!”.

Caramen – Cảm thấy an tâm khi ở bên cậu

Khác với kẹo cứng, kẹo Caramen có vị béo ngậy, khi cho vào miệng mùi vị sẽ lan tỏa khắp miệng, đem lại cảm giác ấm áp. Có lẽ, bạn đã mang lại cho anh ấy cảm giác an tâm như khi được ăn kẹo caramen vậy.

Bánh Baumkuchen – Hãy tiếp tục giữ mối quan hệ này nhé!

Baum có nghĩa là cây, kuchen có nghĩa kẹo. Do bánh có các nếp giống như vòng tuổi thọ của cây, thay lời muốn nói “Chúng ta hãy cứ mãi hạnh phúc thế này nhé!” hay mong muốn “Hạnh phúc sẽ nhân lên như số tuổi của cây”.

Socola – Không thể đáp lại tình cảm

Socola là món quà thường được tặng trong dịp Valentine đỏ, nếu ngày Valentine trắng cũng nhận được socola thì sẽ có ý nghĩa, “Mình trả lại cậu tình cảm nguyên vẹn như lúc nhận được”. Như vậy thì thường là người đó không thể đáp lại tình cảm, nên sẽ giống như món quà trao cho bạn bè, hay quà “tình nghĩa”.

Valentine trắng các bạn nữ đã nhận được gì rồi? Hãy chia sẻ dưới đây cùng chúng mình nhé!

Nguồn: https://matome.naver.jp/odai/2142626598793946401

 

Trả lời