Yozakura: 10 điểm ngắm hoa anh đào đêm tại Tokyo (phần 1)

Đăng ngày 26/02/2019 bởi iSenpai

Người Nhật dường như cảm thấy không bao giờ là đủ với sakura, loài hoa mang tính biểu tượng của đất nước này. Họ không chỉ ngắm hoa vào ban ngày, mà còn vào cả ban đêm – yozakura. Những chiếc đèn lồng hoặc đèn chiếu sáng có thể được sắp xếp đơn giản đủ để có thể nhìn thấy sắc hoa trong bóng tối, hoặc đủ để những bông hoa có thể tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết của chính mình. Một số nơi thậm chí còn đủ rộng để tổ chức picnic, và có thể có cả những gian hàng ăn uống ngoài trời tạo nên một bầu không khí giống như một lễ hội. Vậy tại sao bạn không vác máy ảnh lên và đi đến những điểm ngắm hoa anh đào đêm tuyệt vời thuộc Tokyo từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4?

Meguro và Nakameguro

Thời gian: Nakameguro light-up: Ngày 1-10/4 năm 2018 | 6:00 – 9:00 tối
Phần còn lại của Meguro: 24/3-10/4/2018
Di chuyển: đi tới ga Ikejiri-Ohashi, ga Meguro hoặc ga Naka-Meguro

Tại đây có hơn 800 cây anh đào mọc trải dài trên một đoạn sông Meguro gần 4 km trên tổng chiều dài 7.82 km của con sông này, biến một con sông bình thường thành một khung cảnh thần tiên đến vậy. Từ khu xung quanh Ohashi gần ga Ikejiri-Ohashi đi xuống đến Taikobashi gần ga Meguro, những chiếc đèn lồng bằng giấy sẽ thắp sáng cả khu vực này. Khu nổi tiếng nhất là bờ sông gần Nakameguro, nơi những cây sakura được chiếu sáng từ ngày 1 đến 10 tháng 4 mỗi năm. Những phần hẹp của con sông tạo nên những đoạn khung cảnh đầy dễ thương, thậm chí lãng mạn để bạn dạo bước đi. Nếu muốn thử một trải nghiệm khác biệt hơn nữa, hãy thử tham gia một chuyến du thuyền ban đêm xuôi theo sông Meguro (bạn có thể thuê thuyền riêng nếu nhóm của bạn đủ đông).

Công viên Chidorigafuchi và Đền Yasukuni

Thời gian: 29/3 – 8/4/2018 | 6 đến 10 giờ tối
Địa chỉ: Công viênChidorigafuchi – Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo | Đền Yasukuni – 3-1-1 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo
Di chuyển: Ga Kudanshita

Các sự kiện liên quan đến sakura tại hai địa điểm khá gần với nhau này tạo thành Lễ hội Sakura Chiyoda. Chidorigafuchi có khoảng 260 cây anh đào và khu vực du thuyền. Đây là một trong những điểm yozakura được ưa thích, do đó hãy chuẩn bị tâm lý rằng nó có thể khá đông đúc. Trong khi đó, mặc dù gây tranh cãi từ góc độ chính trị, thì đền Yasukuni cũng được biết đến với những gốc hoa anh đào xinh đẹp. Hãy nhớ kiểm tra trước các thông tin về những quầy hàng ăn uống được đặt ở vùng lân cận nữa nhé!

Rikugien

Thời gian: 21/3 – 5/4/2018 | Từ lúc mặt trời lặn tới 9:00 tối (cho phép vào cửa trước 8:30 tối)
Địa chỉ: 6-16-3 Hon-komagome, Bunkyo-ku, Tokyo
Di chuyển: Ga Komagome

Rikugien nổi tiếng nhất với loài cây anh đào shidare-zakura, một loại sakura rủ. Được miêu tả với sự huyền diệu và thần bí, ánh sáng được thiết kế làm cho những cây anh đào trông giống như đang trôi nổi trong bóng tối. Tất nhiên, công viên cũng mở cửa vào ban ngày – bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng – vì vậy hãy ghé thăm trước khi mặt trời lặn nếu bạn muốn chiêm ngưỡng sakura trong cả ánh sáng ban ngày lẫn ban đêm. Giá vé vào cửa của công viên là 300 yên.

Asakusa: Công viên Sumida và Hanayashiki

Di chuyển: ga Asakusa
Thời gian: 20/3 – 8/4/2018 | 6:00 chiều – 9:30 tối
Địa chỉ: 2-28-1 Asakusa, Taito-ku, Tokyo

Hãy tới với Asakusa đậm chất lịch sử và ngắm nhìn công viên bên bờ sông này, nơi bạn có thể có một bữa ăn ngoài trời dưới tán hoa anh đào rực rỡ và ngắm được cả tháp Tokyo Skytree. Khi tới đó, hãy đến công viên giải trí lâu đời nhất ở Nhật Bản Hanayashiki ngay gần đấy, để trải nghiệm một Nhật Bản truyền thống và ngắm những bông hoa được thắp sáng mê hoặc trong đêm. Trong quá khứ, nơi đây có tổ chức các vườn bia yozakura, mặc dù vậy không có thông báo về sự kiện kiểu vậy trong năm nay, mà Hanayashiki sẽ tổ chức một sự kiện thắp đèn cho đến ngày 1 tháng 4, vì vậy bạn vẫn sẽ thấy những cây anh đào dưới ánh đèn lung linh.

Cũng tại Hanayashiki, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, các furisode-san, những nghệ sỹ giải trí chuyên ăn mặc như maiko (các geisha học nghề) và được đào tạo về nghệ thuật, mặc dù trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng họ sẽ biểu diễn các điệu múa truyền thống từ 7:00 tới 8: 00 giờ tối. Vé vào cửa là 1000Y đối với người lớn, 500Y cho trẻ em cấp tiểu học và cho người già, và miễn phí cho trẻ em dưới tuổi đi học tiểu học.

Yomiuri Land

Image result for yomiuri land sakura

Thời gian: 24/3 – 8/4/2018 | mặt trời lặn tới 8 giờ tối
Địa chỉ: 4015-1 Yanokuchi, Inagi, Tokyo
Di chuyển: Ga Keio-Yomiuriland

Nằm ở ngoại ô Tokyo, công viên giải trí này cũng không nổi tiếng với du khách nước ngoài, nhưng sự kiện sakura hàng năm của bạn có thể là cơ hội để bạn biết đến nơi này. Trong những đêm có sự kiện lên đèn cho sakura, hàng cây anh đào dài 180 mét được thắp sáng bằng nhiều màu. Vé vào cửa là 1.800Y/người lớn, 1.500Y cho học sinh trung học, 1.000Y cho trẻ em từ 3 tuổi đến 11 tuổi và 800Y cho trẻ em. Nơi này cũng đang mở cho phép đặt chỗ cho bữa tiệc thịt nướng hanami vào các tối thứ Sáu và tối cuối tuần. Hãy đặt chỗ từ bây giờ, và vé vào cửa sẽ được miễn phí.

Theo Tokyocheapo
Dịch: Týt

Trả lời