50% công việc ở Nhật Bản có thể thuộc về robot trong 20 năm nữa

Đăng ngày 05/12/2015 bởi iSenpai

Các chuyên viên phân tích dữ liệu thuộc Nomura Research Institude ( NRI), Nhật Bản tin rằng người máy sẽ có thể đảm nhiệm một nửa các công việc ở quốc gia này trong khoảng 10-20 năm nữa. Để ra được kết quả này thì nhóm ở NRI đã hợp tác với giáo sư Michael Osborne của đại học Oxford, người trước kia từng thực hiện những nghiên cứu tương tự ở Anh và Mỹ. Theo đó, họ đã chọn ra 601 công việc khác nhau: “tối đa là 49% những công việc hiện tại có thể thay thế bởi những hệ thống máy tính”.

Nhóm nghiên cứu NRI đã tìm hiểu từng vị trí công việc một, phân tích để tìm ra cách chúng có thể hoạt động một cách tự động mà không cần tới con người, đặc biệt là dựa vào mức độ sáng tạo, suy nghĩ trong công việc. Những công việc lặp đi lặp lại như trợ giúp bàn giấy, giao hàng, bảo vệ, tài xế taxi, những người làm việc nhập liệu hay nhân công trong lĩnh vực nông nghiệp đều có thể sẽ không còn tồn tại nữa trong tương lai. Những việc như sáng tạo như viết lách, dạy học… sẽ vẫn an toàn trong tương lai gần, còn rất lâu máy tính mới có thể thay thế loài người.

Kết quả của NRI khá tương đồng với kết quả của giáo sư Osborne, như đã nói ở trên. Osborne tin là ở Mỹ thì 47% công việc không cần đến loài người và ở Anh là 35%. Lý do dẫn đến kết quả ở Nhật Bản nhỉnh hơn một chút so với các quốc gia trên là một số công việc đã được tự động hóa ở Anh nhưng vẫn được con người thực hiện ở Nhật Bản. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nói rõ: “đây chỉ là một sự tính toán giả định, nó cũng chưa hề tính đến các yếu tốt xã hội.

Về phần xã hội Nhật Bản, rất nhiều công dân ở quốc gia này cảm thấy hân hoan với “cuộc tiến hóa robot này”, họ tin nó sẽ giúp giảm áp lực của nền kinh tế khi mà người dân Nhật Bản ngày càng già đi, qua đó giải phóng nhân lực cho những công việc mang tính sáng tạo nhiều hơn.

Theo tinhte.vn
Tham khảo: Motherboard, Engadget

Trả lời