Geisha Nhật Bản học cách tự vệ đề phòng khách sàm sỡ

Đăng ngày 23/12/2014 bởi iSenpai

Geisha làm việc tại quận Gion nổi tiếng ở thành phố Kyoto, Nhật Bản phải tham gia các lớp học tự vệ do cảnh sát hướng dẫn vì lo ngại cho an toàn của bản thân khi tiếp khách.

1

Các lớp học tự vệ được mở ở Kyoto sau hàng loạt sự cố khách nước ngoài không hiểu rõ công việc của geisha dẫn tới những hành động không phù hợp với chuẩn mực. Kinh nghiệm phòng chống tội phạm của cảnh sát sẽ giúp những cô gái trẻ chống lại hành động sàm sỡ của khách, chủ yếu là người nước ngoài, Telegraph cho hay.

Tại các lớp học, cảnh sát sẽ hướng dẫn geisha cách di chuyển để thoát khỏi sự kìm kẹp của những kẻ tấn công. Họ cũng được dạy cách tấn công đối phương nhằm mục đích tự vệ trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, do đặc thù công việc thường xuyên phải đi về lúc rất khuya nên họ còn học cách tự vệ khi trở thành mục tiêu của những kẻ trộm.

Peter MacIntosh, một chuyên gia nghiên cứu thế giới bí mật của geisha trong 22 năm qua, cho biết họ là những nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện. Ngày nay, geisha xuất hiện nhiều hơn trong các nhà hàng hoặc phòng trà. Lượng khách du lịch nước ngoài tới xứ sở hoa anh đào ngày càng nhiều dẫn tới những sự cố đáng tiếc vì họ thiếu hiểu biết về văn hóa Nhật Bản.

“Tôi nghe nói một du khách người Nga đã ném 10.000 USD cùng chìa khóa phòng khách sạn ông ta vào người một geisha nhưng bị cô ta ném thẳng chúng vào người. Khi du khách không hiểu rõ về bản chất của geisha, tôi nghĩ chính quyền cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Giới chức Kyoto cũng cần hướng dẫn các geisha cách tự vệ trong bối cảnh thành phố đang đầu tư phát triển du lịch”, Maclntosh cho biết.

Nguồn Zing.vn

Trả lời